Sau bầu cử, ngày càng nhiều người Mỹ coi Nga là 'mối đe dọa'

Theo thống kê, người Mỹ đang ngày càng lo lắng hơn về những mối đe dọa tiềm năng mà Nga mang lại đối với đất nước này sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Kết luận trên được đưa ra sau khi Reuters/Ipsos tiến hành cuộc khảo sát đối với người dân Mỹ về quan điểm của họ với nước Nga. Những người được hỏi sẽ đánh giá Nga cùng một loạt các nước khác bao gồm Iran, Syria, Trung Quốc, Saudi Arabia, Yemen, Triều Tiên... dựa trên 5 mức độ khác nhau, từ “không đe dọa” tới “mối đe dọa sắp xảy ra”.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Kết quả là có 82% người Mỹ trưởng thành, trong đó có 84% người theo phe Dân chủ và 82% người theo phe Cộng hòa, mô tả Nga là một “mối đe dọa” đối với Mỹ. Con số này trong cuộc khảo sát tương tự vào tháng 3/2015 chỉ là 76%.

Trong khi đó, khoảng 25% người Mỹ cho rằng Nga là mối quan tâm lớn nhất đối với Washington, cảm thấy Moscow là “mối đe dọa sắp xảy ra”.

“Nga đang trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, Oneita Wilkins, 69 tuổi, thành viên đảng Cộng hòa ở bang New Orleans nói trên Reuters. Bà Wilkins cho hay, lần đầu tiên trong 40 năm qua, bà không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vì không tin tưởng cả hai ứng viên tổng thống.

Những báo cáo mới nhất của tình báo Mỹ càng khiến quan điểm của bà Wilkins về ông Trump khác đi, bà nói: “Ông Trump không có bất kỳ kinh nghiệm đối ngoại nào với các nước khác. Tôi có cảm giác ông ấy sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ông Putin”.

Theo Reuters, những lo ngại của dư luận Mỹ với nước Nga tăng lên sau một mùa bầu cử lịch sử khi đảng viên Dân chủ và nhiều người dân nghi ngờ về mối quan hệ tài chính giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump với Nga và cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử nói trên.

Ông Trump từng nhiều lần ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và cũng đã ra những gợi ý về việc ông có thể sẽ “nhẹ nhàng” hơn trong chính sách đối ngoại với Moscow. Tới thời gian gần đây, sau cuộc họp chi tiết với các quan chức tình báo Mỹ, ông Trump mới chấp nhận rằng Nga tấn công mạng vào cuộc bầu cử Mỹ. Trước đó, ông khẳng định thủ phạm có thể là Trung Quốc hoặc “một ai đó khác”.

Hồi đầu tuần này, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chính thức đắc cử tổng thống Mỹ, để bảo vệ quan điểm bản thân về quan hệ với Nga, ông Trump tuyên bố: “Nếu Putin thích Donald Trump, tôi coi đó là một tài sản, không phải một gánh nặng”.

Cuộc thăm dò trên của Reuters/Ipsos được thực hiện ở 50 bang của Mỹ với 1.169 người trưởng thành, trong đó có 475 đảng viên Cộng hòa và 490 thành viên đảng Dân chủ.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sau-bau-cu-ngay-cang-nhieu-nguoi-my-coi-nga-la-moi-de-doa-a312736.html