Sau bão số 9, TP.HCM có 62 điểm ngập

Theo Trung tâm chống ngập TP.HCM, tính đến 17 giờ ngày 25-11, toàn TP.HCM có đến 40 điểm ngập.Còn tính đến 10 giờ 45 thì số điểm ngập là 62.

Sau khi vào đất liền, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to và rất to trên toàn TP.HCM. Từ 16 giờ ngày 25-11 đến 17 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa tăng lên liên tục.

Ngập sâu trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: L.THOA

Theo Trung tâm chống ngập TP.HCM, lượng mưa đo được ở đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) đã hơn 153 mm, đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hơn 150 mm, ở cảng Phú Hữu (quận 2) đạt hơn 147 mm, khu vực Bình Chiểu (Thủ Đức) đạt hơn 133 mm…

Theo đó, TP.HCM có đến 62 điểm ngập, trong đó nặng nhất là ở các đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lê Văn Việt (quận 9),…

TP.HCM hiện có 62 điểm ngập. Ảnh: L.THOA

Nước tràn lên vỉa hè, tràn vào nhà dân trên đường Phan Huy Ích. Ảnh: L.THOA

Tiếp tục ghi nhận, PV báo Pháp Luật TP.HCM nhận thấy ngoài khu vực quận Bình Thạnh có nhiều tuyến đường ngập sau thì đường Phan Văn Trị và đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá (quận Gò Vấp, quận 12) cũng xảy ra tình trạng ngập rất sâu, có nơi gần hết bánh xe.

Nước ngập gây tràn vào nhà, cửa hàng tạp hóa. Nhiều gia đình phải dùng tấm gỗ để chắn nước trước nhà. Có người phải dùng máy bơm để bơm nước trong nhà ra phía ngoài.

Người dân phải dùng máy bơm để đẩy nước ra ngoài. Ảnh: L. THOA

Chú Ba (ngụ đường Phan Huy Ích) cho biết: "Ở đây mỗi khi mưa lớn nước tràn vào nhà, hôm nay gặp bão, mưa khủng khiếp, nhà tôi ướt hết, phải dùng máy bơm để đẩy nước ra bên ngoài. Vất vả quá".

Ngoài đường, giao thông trở nên hỗn loạn vì xe đi chậm, chết máy,…

Công nhân phải đến vớt rác trên miệng cống để thoát nước. Ảnh: L.THOA

Trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), nhiều hố ga chứa đầy rác nên nước mưa không lưu thông được. Nhiều người phải đến nhặt rác trên miệng cống để thoát nước.

LÊ THOA

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/sau-bao-so-9-tphcm-co-62-diem-ngap-804639.html