Sau bão số 1, các tỉnh cho phép tàu ra khơi, khắc phục thiệt hại

Sau bão số 1, các tỉnh miền Tây cho phép tàu thuyền ra khơi hoạt động trở lại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão.

Sáng nay (5.1), thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có thông báo cho phép tàu cá hoạt động bình thường vào sáng nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 4.1, bão số 1 đã đi vào đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan. Hồi 22h, vị trí tâm bão ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 99,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyền theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 22h ngày 5.1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 96,5 độ Kinh Đông, bán kính gió cấp 6, giất cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Cà Mau cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại sau bão số 1. Ảnh: Chúc Ly

Như vậy, cơn bão số 1 không còn ảnh hưởng đến tỉnh Cà Mau. Do đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh thống nhất cho phép tàu cá ra biển hoạt động bình thường bắt đầu từ lúc 7h30 sáng 5.1. Đồng thời, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hướng dẫn tàu cá ra biển bảo đảm trật tự, an toàn.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người tử vong, 6 người bị thương, hơn 170 căn nhà bị sập, tốc mái, hơn 12.000ha lúa, muối, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ảnh hưởng…; ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 16 tỷ đồng.

Bạc Liêu triển khai nhiều biện pháp khắc phục thiệt hại do bão số 1. Ảnh: CTV

Đến ngày 5.1, công tác khắc phục thiên tai, bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân... cơ bản tạm ổn. Tất cả các hộ có nhà bị ảnh hưởng do bão số 1 đã được bố trí chỗ ở tạm. Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng hộ dân khẩn trương sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, nhằm giúp dân có chỗ ở ổn định sớm nhất. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo các địa phương, ngành nông nghiệp thực hiện các giải pháp bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành thông báo bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển Kiên Giang kể từ 16h ngày 4.1. Tỉnh cũng lưu ý đối với tuyến biển Phú Quốc - Thổ Châu, chủ phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo của Đài Khí tượng thủy văn Kiên Giang để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến của thời tiết.

Chúc Ly - Ngọc Quyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/sau-bao-so-1-cac-tinh-cho-phep-tau-ra-khoi-khac-phuc-thiet-hai-945276.html