Sau bạo động tại Đồi Capitol, Đức đề nghị hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến vì dân chủ

Sau vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã đề nghị hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến vì dân chủ.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đề nghị hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến vì dân chủ.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đề nghị hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến vì dân chủ.

Phát biểu ngày 9/1 với hãng tin Đức DPA, Ngoại trưởng Maas nêu rõ: "Chúng ta không thể để cho kẻ thù của nền dân chủ tự do lộng hành. Không chỉ ở Mỹ mà kể cả ở Đức và châu Âu. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Mỹ về một kế hoạch Marshall chung vì nền dân chủ".

Sau vụ bạo động nhằm vào tòa nhà Quốc hội ở Mỹ, cả Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng Đức đều lên tiếng quy một phần trách nhiệm của vụ tấn công này cho Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã coi đây là hành động tấn công vào nền dân chủ.

Ngoại trưởng Maas cam kết ông Biden có thể tin tưởng vào Đức trong cuộc chiến vì dân chủ. Ông Maas nói: "Nếu không có nền dân chủ ở Mỹ, sẽ không có nền dân chủ ở châu Âu. Giải quyết tận gốc sự chia rẽ xã hội ở các nước chúng ta là một trong những nhiệm vụ tương lai lớn nhất đối với Mỹ và châu Âu".

Theo nhà ngoại giao Đức, ông Biden cũng nhận thức điều đó và đề cập vấn đề hòa giải ở Mỹ cũng như tuyên bố hình thành một mạng lưới các nền dân chủ. Ngoại trưởng Maas cho biết Đức sẽ hợp tác với Liên minh vì chủ nghĩa đa phương do ông khởi xướng theo hướng tương tự.

Khi còn tranh cử, ông Biden từng tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu vì dân chủ trong năm đầu tiên nhiệm kỳ nhằm chống lại mối đe dọa các giá trị chung của các quốc gia dân chủ, trong đó có bảo vệ nhân quyền, đảm bảo cho các cuộc bầu cử và chống tham nhũng.

AT

(theo AFP, DPA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-bao-dong-tai-doi-capitol-duc-de-nghi-hop-tac-voi-my-trong-cuoc-chien-vi-dan-chu-133575.html