Sau bài phỏng vấn 'dội bom' Hoàng gia Anh, màn 'chạy trốn' của Meghan và Harry lại lên phim

Sau tất cả, những lùm xùm giữa vợ chồng Harry - Meghan với Hoàng gia Anh tiếp tục được chuyển thể thành phim.

Tờ Vulture vừa đăng tin, sau cuộc phỏng vấn chấn động của Oprah Winfrey, hãng Lifetime đã "bật đèn xanh" cho dự án Harry & Meghan: Escaping the Palace (tạm dịch: Harry & Meghan: Thoát khỏi cung điện). Bộ phim hứa hẹn sẽ “tiết lộ lý do mấu chốt dẫn đến việc cặp đôi quyết định ly khai khỏi gia đình Hoàng gia danh tiếng".

Ký giả của Vulture gọi đây là phần thứ 3 trong "biên niên sử tình yêu của vợ chồng cựu Công tước xứ Sussex", sau 2 bộ phim là Harry & Meghan (2018), Harry & Meghan: Becoming Royal (2019).

"Biên niên sử tình yêu" giữa Hoàng tử Harry và vợ tiếp tục được dựng thành phim.

"Biên niên sử tình yêu" giữa Hoàng tử Harry và vợ tiếp tục được dựng thành phim.

Được biết, trọng tâm phần phim mới sẽ đề cập chi tiết đến việc Meghan bị tẩy chay và nỗi buồn của cô nàng, sự thất vọng của hai người khi Hoàng gia Anh không bảo vệ họ trước sự tấn công của truyền thông. Ngoài ra, phim còn xoay quanh nỗi lo sợ của Harry rằng lịch sử sẽ một lần nữa tái diễn nhưng anh ta không đủ khả năng để bảo vệ vợ con khỏi điều từng gây nên cái chết của mẹ mình - công nương Diana.

Hình ảnh Meghan Markle ôm hôn Kate Middleton, Hoàng tử William và các con trong bản phim Becoming Royal.

Harry & Meghan: Escaping the Palace cũng sẽ tiết lộ mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên trong gia đình Hoàng gia bao gồm Will và Harry, Kate và Meghan, lẫn mối quan hệ cha con giữa Harry, Will và Thái tử Charles, dẫn đến tình cảm gia đình bị phai nhạt.

Mỗi phần phim về Hoàng gia Anh của Lifetime đều tuyển chọn lại diễn viên và lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Menhaj Huda - đạo diễn của hai phần đầu và Scarlett Lacey - đồng biên kịch phần 1 và viết nội dung cho phần tiếp theo đều trở lại. Quá trình sản xuất phim sẽ bắt đầu trong mùa xuân năm nay để kịp phát hành vào mùa thu tới.

Nữ diễn viên người Mỹ Tiffany Smith và Charlie Field trong vai Công tước và Nữ công tước xứ Sussex ở phần phim năm 2019.

Có thông tin thêm rằng, nội dung cuộc phỏng vấn "dội bom" Hoàng gia Anh của Harry và Meghan phát sóng tối 7/3 giờ Mỹ (rạng sáng 8/3 giờ Anh) mới đây cũng sẽ xuất hiện trên màn ảnh. Cụ thể, cặp đôi cáo buộc một thành viên Hoàng gia giấu tên phân biệt chủng tộc khi hỏi màu da con trai Archie của họ "có thể sẽ đen ra sao khi chào đời". Trong khi Harry bị gia đình cắt tài chính thì Meghan phải chịu sự cô lập tới mức "từng không muốn sống nữa".

Bên cạnh đó, Meghan khẳng định việc cô cùng Harry đứng ra phát ngôn như hiện tại là do bị gia đình chồng dồn vào đường cùng. Được biết, đài CBS đã trả cho nữ MC nổi tiếng Oprah Winfrey số tiền lên đến 9 triệu USD (khoảng 207 tỷ đồng) để có được cuộc phỏng vấn chấn động này.

Bích Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/sau-bai-phong-van-doi-bom-hoang-gia-anh-man-chay-tron-cua-meghan-va-harry-lai-len-phim-51202125317518733.htm