Sau bài 18 bài thi chữ đẹp như tranh, cô giáo trường Trưng Vương lại trổ tài làm đồ dùng dạy học quá ấn tượng

Những sản phẩm đồ dùng dạy học tự làm trong bài thi của các giáo viên tiểu học trường Trưng Vương (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khiến học sinh thích thú và dân mạng liên tục truyền tay nhau.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với bài thi viết chữ đẹp bằng phấn trắng với nét chữ uốn lượn, đẹp mê hồn. Mới đây, sáng 27/10, tại trường Trưng Vương diễn ra cuộc thi “Đồ dùng dạy học tự làm” của giáo viên khối Tiểu học (trường có 3 cấp học, TH, THCS và THPT) khiến học sinh, phụ huynh và người xem một lần nữa thích thú.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với bài thi viết chữ đẹp bằng phấn trắng với nét chữ uốn lượn, đẹp mê hồn. Mới đây, sáng 27/10, tại trường Trưng Vương diễn ra cuộc thi “Đồ dùng dạy học tự làm” của giáo viên khối Tiểu học (trường có 3 cấp học, TH, THCS và THPT) khiến học sinh, phụ huynh và người xem một lần nữa thích thú.

Ngắm nhìn những hình hoa, bươm bướm, ô tô này chắc chắn giúp các em lớp 1 thêm yêu môn toán hơn.

Ngắm nhìn những hình ảnh này, dân mạng đã không ngớt dành lời khen ngợi, các cô giáo không chỉ dạy giỏi mà còn có khả năng làm những đồ dùng dạy học đẹp, bắt mắt, mới lạ.

Hình quả dâu, chiếc nấm đầy sáng tạo của cô giáo xinh đẹp giúp học sinh làm quen với phép tính.

Bài thi mô hình quay dành cho việc khởi động bài học hoặc gọi tên/ nhóm học sinh ngẫu nhiên. Những đồ dùng dạy học bao gồm tranh, ảnh, các thiết bị bổ trợ được làm bằng giấy và một số nguyên vật liệu khác kết hợp với việc tạo màu bắt mắt sẽ khiến tiết học thêm thú vị.

Các cô giáo hào hứng khoe sản phẩm của mình.

Bài thi tham dự chữ đẹp của các cô giáo trường tiểu học Trưng Vương gây sốt trước đó.

Long Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/sau-bai-18-bai-thi-chu-dep-nhu-tranh-co-giao-truong-trung-vuong-lai-tro-tai-lam-do-dung-day-hoc-qua-an-tuong-3948819.html