Sau 'Avengers: Infinity War', phim nội địa Hàn Quốc lại thua 'Deadpool 2'

'Deadpool 2' nhanh chóng vượt qua 'Avengers: Infinity War', thống lĩnh phòng vé Hàn Quốc ngay khi ra mắt.

Theo số liệu từ Hội đồng phim Hàn Quốc, Deadpool 2 đã nhanh chóng vượt qua Avengers: Infinity War trở thành bộ phim ăn khách nhất ngay khi ra mắt vào ngày 16/05. Bộ phim đã thu hút được 356.449 lượt khán giả thu về 2,8 trệu USD. Không những thế Deadpool 2 tiếp tục trở thành bộ phim ăn khách nhất trong các ngày tiếp theo. Riêng ba ngày cuối tuần từ 18/05 - 20/05, bộ phim đã thu hút 1.341.241 lượt khán giả thu về 12 triệu USD tại 1.576 phòng chiếu, chiếm 64,09% tổng số doanh thu.

Ra mắt vào năm 2016, Deadpool trở thành một trong những niềm tự hào của hãng Fox khi phim đạt được tổng doanh thu hơn 700 triệu USD, đồng thời là phim nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Deadpool 2 là phần thứ mười trong loạt phim X-Men và phần tiếp theo của Deadpool năm 2016. Trong phần hai này, Deadpool sẽ đối đầu với sát nhân Cable, một kẻ đến từ tương lai với âm mưu giết hại một đứa bé, người mà theo hắn sau này sẽ trở thành một dị nhân đầy quyền năng. Bằng mọi nỗ lực đảm bảo sự an toàn cho đứa bé, Deadpool đã nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn cũ và mới, đặc biệt là các thành viên từ một đội quân mới thành lập có tên X-Force.

“Deadpool 2”

Sau ba tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé thì tuần này Avengers: Infinity War đã nhường vị trí số một lại cho Deadpool 2 và khiêm tốn đứng vị trí thứ hai, khi bộ phim thu hút 302.140 lượt khán giả thu về 2,5 triệu USD tại 760 phòng chếu chiếm 13,45% doanh thu trong ba ngày cuối tuần từ 18/05 - 20/05. Sau hơn hai tuần công chiếu bộ phim đã thu về tổng cộng 88 triệu USD.

“Avengers: Infinity War” Trailer

Đứng ở vị trí thứ 3 là Burning, ra mắt tại quê nhà từ ngày 17/05, bộ phim đã thu hút 54.088 luợt khán giả thu về 412.535 USD. Riêng ba ngày cuối tuần từ 18/05 - 20/05, bộ phim đã thu hút 220.191 lượt khán giả thu về 1,9 trệu USD tại 739 phòng chiếu, chiếm 10,19% tổng số doanh thu.

Burning là bộ phim kinh dị, bí ẩn của đạo diễn Lee Chang Dong, người từng vinh dự giành giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm 2010. Bộ phim được chuyển thể dựa trên truyện ngắn Barn Burning đăng trên tờ The New Yorker của nhà văn Haruki Murakami xoay quanh Jong Soo (Yoo Ah In), một nhân viên bán thời gian và Hae Mi (Jeon Song Seo), người sống cùng anh trong một khu phố. Hae Mi nhờ Jong Soo chăm sóc cho con mèo của cô trong khi cô đang ở châu Phi. Khi Hae Mi trở về, cô giới thiệu Ben (Steven Yeun), một chàng trai bí ẩn mà cô gặp sau chuyến đi của mình với Jong Soo. Một ngày nọ, Ben tới thăm Jong Soo cùng với Hae Mi và thú nhận sở thích bí mật của mình.

Tại LHP Cannes 71 diễn ra từ ngày 08/05 - 19/05 vừa qua mặc dù được đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng nhưng rất tiếc cho đạo diễn Lee Chang Dong, khi Burning chỉ nhận được giải của Hiệp hội Phê bình báo chí trong hạng mục trao giải độc lập.

“Burning”

Ở vị trí thứ tư tuần này là bộ phim Peter Rabbit (Thỏ Peter), ra mắt từ ngày 16/05, bộ phim đã thu hút 102.294 lượt khán giả thu về 748.350 USD. Đứng ngay sau đó ở vị trí thứ năm là Love + Sling bộ phim đã thu hút 78.390 lượt khán giả thu về 604.521 USD.

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc ba ngày cuối tuần (18/05 - 20/05), theo dữ liệu của KOFIC:

Deadpool 2- 12.000.000 USD

Avengers: Infinity War - 2.500.000 USD

Burning- 1.900.000 USD

Peter Rabbit - 748.350 USD

Love + Sling - 604.521 USD

Take Me To The Moon - 271.476 USD

Mazinger Z / Infinity - 88.411 USD

Champion - 81.028 USD

Walking with Dinosaurs : Prehistoric Planet, Planet Dinosaur 3D N - 65.058 USD

Back to Burgundy - 49.717 USD

Thanh Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sau-avengers-infinity-war-phim-noi-dia-han-quoc-lai-thua-deadpool-2-2863906.html