Sau ASIAD, Hàn Quốc đấu một loạt ông lớn chờ gặp lại Việt Nam ở Asian Cup

Trở về từ ASIAD 2018 với tấm HCV, 8 gương mặt của Olympic Hàn Quốc tiếp tục được triệu tập lên tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho màn ra mắt tân HLV trưởng Paulo Bento.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Paulo Bento vừa trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, thay HLV Shin Tae-yong – người đã không thể giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2018.

Để chuẩn bị cho màn ra mắt của HLV Bento, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có trận giao hữu với Costa Rica vào ngày 7/9 tới đây tại Goyang. 4 ngày sau đó, thầy trò HLV Paulo Bento sẽ có trận giao hữu thứ 2 gặp nhà đương kim vô địch Nam Mỹ Chile.

8 cầu thủ vừa cùng Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD 2018 được gọi lên đội tuyển.

Để chuẩn bị cho hai trận giao hữu này, 8 cầu thủ vừa khoác áo Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD 2018 đã được triệu tập, bao gồm: Son Heung-min, Hwang Ui-jo, Hwang Hee-chan, Lee Seung-woo, Kim Min-jae, Hwang In-beom, Kim Moon-hwan và thủ thành Jo Hyeon-woo. Trong những cái tên kể trên, Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Seung-woo và Jo Hyeon-woo là những người từng dự World Cup 2018.

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Hàn Quốc còn lên kế hoạch giao hữu với Uruguay vào ngày 12/10 và Panama 3 ngày sau đó. Theo Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), cả hai trận đấu này đều diễn ra ở Hàn Quốc.

Uruguay với các ngôi sao Luis Suarez, Edinson Cavani… đã lọt vào tứ kết World Cup 2018 ở Nga và dừng bước trước đội bóng sau đó lên ngôi vô địch là tuyển Pháp.

Hàn Quốc hiện đang xếp thứ 57 trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất và chưa bao giờ đánh bại Uruguay (hiện xếp thứ 5). Trong 7 lần từng gặp Uruguay, Hàn Quốc thua 6 và chỉ có 1 trận hòa. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là cuối vào năm 2014 tại Goyang, nơi Hàn Quốc nhận thất bại 0-1.

Còn Panama, hiệp xếp hạng 69 trên thế giới, vừa là tân binh tại World Cup 2018, nhưng không vượt qua được vòng bảng sau khi toàn thua Tunisia, Anh và Bỉ. Hàn Quốc và Panama chưa bao giờ gặp nhau.

Sau ASIAD, Son Heung-min là niềm hy vọng lớn nhất của Hàn Quốc tại Asian Cup 2019.

Ngoài ra, theo thông báo của KFA, Hàn Quốc cũng sẽ có trận giao hữu với Uzbekistan ở Brisbane, Australia vào ngày 20/11, và 3 ngày sau đó sẽ giao hữu với Australia ở cùng địa điểm này.

Uzbekistan đang xếp hạng 95 thế giới, nhiều khả năng sẽ sử dụng nòng cốt là đội tuyển U23 đã giành chức vô địch U23 châu Á hồi đầu năm và vừa bị chính Hàn Quốc đánh bại ở vòng tứ kết ASIAD 2018.

Đội tuyển Uzbekistan hiện được dẫn dắt bởi cựu HLV trưởng đội tuyển Ai Cập tại World Cup 2018 - Hector Cuper.

Tại Asian Cup 2019, Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng Trung Quốc, Kyrgyzstan và Philippines. Đội bóng xứ kim chi nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng đấu này.

Trong khi Việt Nam nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen. Nếu Việt Nam giành quyền đi tiếp, khả năng gặp lại Hàn Quốc ở vòng đấu loại trực tiếp là rất cao.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sau-asiad-han-quoc-dau-mot-loat-ong-lon-cho-gap-lai-viet-nam-o-asian-cup-d424506.html