Sau AFF và Asian Cup, tuyển Việt Nam sẽ dồn sức cho vòng loại World Cup vào năm 2019

Theo lịch thi đấu dự kiến của VFF, HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ có những kế hoạch rất cụ thể trpng năm 2019.

Theo thông báo vừa mới công bố của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), kế hoạch hoạt động dự kiến của tuyển Việt Nam trong năm 2019 sẽ rất bận rộn và sôi nổi. Theo đó, đáng chú ý là sau khi kết thúc AFF Cup vào đầu tháng 12 thì khoảng giữa cuối tháng này, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến mới, Asian Cup 2019.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, từ 15.12.2018, đội tuyển sẽ tập trung và tập huấn trong nước đến cuối năm. Sau đó, ngày 28.12.2018,đội sẽ bay sang Quatar hoặc UEA để tập huấn để bắt đầu từ ngày 4.1 đến 1.2.2019 đội sẽ chơi tại VCK Asian Cup 2019.

Sau khi kết thúc giải này, các tuyển thủ sẽ trở về CLB và đón Tết 2019. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 6 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ có những trận đấu ở sân nhà - sân khách bắt đầu từ 2.9 đến 9.11.2019.

Để thực hiện chiến dịch lớn này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ có hai trận giao hữu quốc tế vào tháng 6.2019 sau khi đội tập trung.

Việc có thêm những trận giao hữu quốc tế sẽ giúp đội quân của HLV Park Hang-seo có thêm những trải nghiệm quý báu trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng loại World Cup 2022 bởi trong năm 2018, ĐT Việt Nam đã không có một trận giao hữu quốc tế đúng nghĩa nào. Kể cả trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam cũng chỉ có ba trận đấu tập trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Trước đó, VFF đã định lên kế hoạch để ĐT Việt Nam có trận giao hữu quốc tế vào ngày 4.11.2018 (bốn ngày trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh). Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trận giao hữu này đã bị hủy bỏ.

M.Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/sau-aff-va-asian-cup-tuyen-viet-nam-se-don-suc-cho-vong-loai-world-cup-vao-nam-2019-99611.html