Sau 8 năm, 10 tấn bưu kiện bị Israel phong tỏa mới được chuyển tới Bờ Tây

Israel vừa trao trả cho Palestine 10 tấn bưu kiện sau 8 năm phong tỏa. Theo tờ Le Monde (Pháp), những kiện hàng trên được gửi từ năm 2010 đến 2018 nhưng bị chính quyền Israel ngăn cản không cho chuyển tới khu vực Bờ Tây thông qua nước láng giềng Jordan.

Trong 10 tấn bưu kiện trên bao gồm từ thư từ, thuốc men cho đến cả xe lăn. Theo Giám đốc Bưu điện thành phố Jericho ở Bờ Tây, ông Ramadan Ghazawi, năm 2015, một chiếc xe lăn được gửi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Dải Gaza, song cho đến nay mới được chuyển đến bưu điện này. Thậm chí người Palestine đặt mua hàng online từ khá lâu song số hàng hóa trên giờ mới được chuyển đến Bờ Tây. Theo ông Ghazawi, trong 10 tấn bưu kiện mà Israel vừa trả lại, một số kiện hàng đã bị hỏng.

Giám đốc Bưu điện thành phố Jericho, ông Ramadan Ghazawi, kiểm tra chiếc xe lăn sau khi nó được giao cho người nhận chậm trễ hơn 3 năm. Ảnh: actu.orange.fr

Do khối lượng thư từ, hàng hóa chuyển về lớn nên các nhân viên của Bưu điện thành phố Jericho sẽ phải mất hai tuần để sắp xếp, phân loại trước khi phân phát tới người nhận. Để tránh các khiếu nại có thể xảy ra, Bưu điện sẽ đính kèm lưu ý trên mỗi bưu kiện để người nhận hiểu rằng thư từ hoặc hàng hóa của họ mới được chính phủ Israel trao trả từ ngày 16-8 vừa qua.

Israel kiểm soát việc ra vào ở khu Bờ Tây, vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng hơn 50 năm qua. Theo Tel Aviv, Chính quyền Israel có thể phong tỏa bất kỳ loại hàng hóa nào, kể cả thư từ. Các quan chức Palestine đã cáo buộc tình trạng này làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của Palestine cũng như cản trở quyền tự do đi lại của họ.

Năm ngoái, Israel và Palestine mới đạt được thỏa thuận, theo đó Tel Aviv sẽ trả lại cho Palestine toàn bộ thư từ, hàng hóa mà người gửi từ các nơi trên thế giới chuyển tới Bờ Tây. Đại diện của cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự trong các vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng (Cogat) cho biết, mặc dù thỏa thuận trên chưa có hiệu lực nhưng cơ quan này đã "ủy quyền việc chuyển hơn 10 tấn bưu kiện đang bị dồn ứ ở Jordan tới Bờ Tây". Tuy nhiên, Cogat không giải thích lý do phong tỏa thư từ này. Trong khi đó, Bộ trưởng Viễn thông Palestine Allam Moussa cáo buộc Israel cố tình trì hoãn việc thực hiện thỏa thuận trên.

PHƯƠNG LINH (theo actu.orange.fr)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/sau-8-nam-10-tan-buu-kien-bi-israel-phong-toa-moi-duoc-chuyen-toi-bo-tay-547177