Sau 7 tiếng bị bỏ quên trên xe đưa đón, bé 3 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiệt, suy hô hấp

'Kết luận ban đầu qua 48 giờ chẩn đoán, bệnh nhi bị sốc nhiệt, suy hô hấp sau khi bị bỏ quên 7 tiếng trên xe', đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương nói.

Hôm nay 16/9, tại buổi họp báo thông tin về tình trạng sức khỏe bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Tiên Du, Bắc Ninh, PGS.TS Trần Minh Điển - PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi được chuyển lên từ bệnh viện tuyến dưới tối 13/9 vừa qua, kết luận ban đầu bé bị sốc nhiệt, suy hô hấp.

“Lúc nhập viện trẻ có biểu hiện suy hô hấp, tri giác lơ mơ. Sau 2 ngày điều trị, trẻ đang dần hồi phục, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các cơ quan đang dần ổn định. Hy vọng 2 ngày tới bé sẽ được xuất viện”, ông Điển nói.

 PGS. TS. Trần Minh Điển – PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương.

PGS. TS. Trần Minh Điển – PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cũng theo PGS Điển, ngay trong đêm tiếp nhận trường hợp bệnh nhi trên, Sở Y tế Bắc Ninh và Công an tỉnh Bắc Ninh đã có liên hệ làm việc với bệnh viện.

Vì sao trên xe 7 tiếng bé vẫn được cứu sống?

Trả lời cho câu hỏi tại sao dù bị bỏ quên 7 giờ đồng hồ trên xe nhưng bé 3 tuổi tại trường mầm non ở Tiên Du, Bắc Ninh may mắn được cứu sống, PGS.TS Trần Minh Điển - PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nguyên nhân còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Cụ thể, theo ông Điển, trong trường hợp này, để quyết định sức khỏe bệnh nhi có được hồi phục như ban đầu hay không phụ thuộc vào: môi trường, thời tiết, thể trạng của bé. Ngoài ra, khi không may lâm vào hoàn cảnh trên, nếu được cấp cứu đúng, kịp thời thì tình trạng sức khỏe của bé tiên lượng về sau sẽ rất tốt.

Thông tin cụ thể hơn, TS. BS Lê Xuân Ngọc - Trưởng Khoa Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, với cơ sở y tế tuyến dưới, để cấp cứu trẻ lâm tình trạng như trên, nếu làm được cấp cứu cơ bản tốt, không những trẻ hồi sức khỏe nhanh nhất có thể mà còn tạo điều kiện cho cấp cứu về sau.

“Đây là điểm mấu chốt, cộng với vấn đề thời gian. Bởi nếu cấp cứu muộn, cấp cứu sai, trẻ sẽ bị tổn thương, các tuyến điều trị cấp cao hơn về sau sẽ mất cơ hội để trẻ phục hồi sức khỏe và trở lại bình thường", bác sĩ Ngọc nói.

Chủ cơ sở mầm non: Để quên 'do sơ suất'

Trong báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh), chủ nhóm độc lập, tư thục Dương Thị Hợp cho biết vào 6h30 sáng 13/9, xe đưa đón trẻ của cơ sở Đồ Rê Mí do lái xe Nguyễn Công Tỵ (chồng của chủ cơ sở này) điều khiển. Theo đó, ông Tỵ đón 9 trẻ tại các gia đình và đến trường vào khoảng 8h.

"Do sơ suất lái xe để quên cháu N.T.L. 3 tuổi trên xe đưa đón và phát hiện cháu vào khoảng 15h cùng ngày", bà Hợp tường trình.

Trường mầm non bị đình chỉ

Sáng 16/9, trả lời báo chí, ông Phạm Đăng Thuyên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho biết sáng nay đơn vị có quyết định đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục Đồ Rê Mí (có tên trên biển là Mầm non cao cấp Đồ Rê Mí) nơi bé 3 tuổi bị nghi bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

“Quan điểm của lãnh đạo huyện và ngành giáo dục là xử lý nghiêm. Đây là cơ sở mầm non được cấp phép đầy đủ. Vụ việc vừa xảy ra là tai nạn ngoài mong muốn. Trường cũng đang tập trung lo sức khỏe của cháu bé”, ông Thuyên cho hay.

Cơ sở mầm non bị đình chỉ. (Ảnh: T.N)

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT, trên địa bàn huyện số lượng nhóm trẻ mầm non tư thục có hoạt động đưa đón trẻ là không nhiều. "Phòng đang chờ kết luận của công an, khi có kết luận cụ thể, sẽ xử lý đúng người đúng tội. Cùng với đó, địa phương sẽ có chỉ đạo quán triệt với tất cả các cơ sở trên địa bàn kể cả công lập lẫn ngoài công lập", ông Thuyên nói.

Sáng 16/9, ông Nguyễn Bá Minh - Cục trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) cho biết cháu bé bị bỏ quên trên ô tô mới đây gửi tại cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Bộ GD&ĐT vào cuộc

Sáng 16/9, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Ninh báo cáo vụ việc.

"Ngay sau vụ cháu bé thiệt mạng trên ôtô đưa đón học sinh ở trường Gateway, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chấn chỉnh, siết chặt quy định đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn. Đây là việc các nhà trường có tổ chức đưa đón học sinh phải nghiêm túc rà soát chấn chỉnh.

Riêng Bắc Ninh, lãnh đạo Sở cho biết hôm nay sẽ làm việc với cơ sở mầm non Đồ Rê Mí để xác định nguyên nhân, trách nhiệm. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu phải báo cáo kết quả xác minh về Bộ", ông Minh cho biết.

Bé bị bỏ quên trên xe thế nào?

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh chính thức thông tin về sự việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của cơ sở mầm non từ sáng đến chiều.

Theo đó, ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (sinh năm 1976) lái ô tô nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 99B đi đón trẻ của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Làm việc với cơ quan công an, ông Tỵ khai khi về đến trường, ông đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Tuy nhiên, cháu Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 2016) ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện.

Sau đó, nam tài xế đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí. Vị trí đỗ xe nằm dưới gốc cây, cửa kính ghế lái được mở hé xuống 10cm.

Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có một chiếc quần bò của cháu Lợi ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra thì phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, bất tỉnh.

Sau đó, cháu Lợi được sơ cứu, rồi đưa lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và Bệnh viện Nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị.

Khả Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-3-tuoi-hon-me-do-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-o-bac-ninh-nan-nhan-bi-soc-nhiet-suy-ho-hap-d498725.html