Sau 7 năm, rào chắn trên đường Lê Lợi cuối cùng cũng được tháo dỡ

Một phần rào chắn trên đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM, đã được tháo dỡ vào chiều 29/4 trả lại vẻ thông thoáng cho khu vực Nhà hát Thành phố.

 Lúc 16h ngày 29/4, hàng rào đường Lê Lợi đoạn từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) chính thức được tháo dỡ.

Lúc 16h ngày 29/4, hàng rào đường Lê Lợi đoạn từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) chính thức được tháo dỡ.

Tồn tại suốt 7 năm, rào chắn dựng lên để phục vụ cho việc thi công ga ngầm trước Nhà hát Thành phố thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Mặt bằng bên hông khách sạn Rex đã được tái lập, trả lại không gian cho khu vực sớm hơn so với kế hoạch.

Trên công trường, các công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang khẩn trương thi công tái lập mặt đường Lê Lợi đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur.

Mọi công tác sơn đường, thảm nhựa, lát gạch được hoàn tất để đảm bảo cho các phương tiện di chuyển vào buổi chiều cùng ngày.

Mặt bằng phía trước Nhà hát Thành phố trở nên thông thoáng, đẹp mắt sau khi hàng rào được tháo bỏ.

Việc từng bước hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi không chỉ giúp khu này lấy lại vẻ sang trọng mà còn cải thiện tình hình giao thông, kinh doanh ở khu vực trung tâm.

Đoạn đường từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur được hoàn thiện với đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Đến 17h, các phương tiện bắt đầu di chuyển vào phần đường Lê Lợi hướng ra đường Nguyễn Huệ.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên có chiều dài 19,7 km gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao được khởi công xây dựng từ tháng 8/2012.

Y Kiện - Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-7-nam-rao-chan-tren-duong-le-loi-cuoi-cung-cung-duoc-thao-do-post1209746.html