Sau 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã sa lưới

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa tóm gọn một đối tượng trốn truy nã đã 7 năm.

Đối tượng Nguyễn Thế Hòa lúc mới bị bắt

Đối tượng Nguyễn Thế Hòa lúc mới bị bắt

Ngày 18-3, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thế Hòa (38 tuổi) ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất sau 7 năm lẩn trốn ở địa bàn xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

Trước đó, khoảng cuối tháng 5-2014, tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Hòa đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm dây chuyền, lắc, nhẫn, bông tai bằng vàng, 02 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 40 triệu của chị N.T.H.N (26 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) rồi nhanh chẩn tẩu thoát.

Do việc truy bắt Hòa không có kết quả nên ngày 18-8-2014, Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17-3, Công an huyện Thống Nhất bắt được Hòa khi y lẩn trốn ở địa bàn xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (Đồng Nai).

NGUYÊN HỒNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/sau-7-nam-lan-tron-doi-tuong-bi-truy-na-sa-luoi-719541.html