Sau 60 năm, điện đã về với 'vương quốc khỉ' tại Quảng Ninh

Sau 150 ngày thi công, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chính thức đóng điện và đưa vào vận hành Dự án cấp điện lưới quốc gia tại đảo Rều thuộc vịnh Bái Tử Long, TP Cẩm Phả.

Đảo Rều có diện tích 22ha nằm cách cảng Vũng Đục (phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) khoảng 1km. Khác với cảnh tấp nập đang đổi thay từng ngày của đô thị Cẩm Phả, đảo Rều đang tồn tại cuộc sống bán hoang dã của hơn ngàn con khỉ, cùng với một thiên nhiên gần như hoang vu có nhiều cây to hơn vòng tay người ôm cao lớn sừng sững, đan xen với những khu rừng thấp tự nhiên rậm rạp.

Nơi đây cũng là một điểm đến yêu thích trong lịch trình tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long của du khách. Nhiều người còn gọi nơi đây là “vương quốc khỉ”.

Điện về cuộc sống trên đảo của người dân cũng như công tác nghiên cứu y học sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ảnh Lê Cường

Trao đổi với Pv, Bác sĩ thú y Vũ Công Long, Trại trưởng Trại chăn nuôi khỉ trên đảo Rều cho biết thêm, Đảo Rều thuộc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế), vốn là đảo hoang, chỉ có một số cư dân từ đất liền đến đây trồng khoai sắn. Năm 1962, đảo được Bộ Y tế quyết định đầu tư thành trại nuôi khỉ để chiết vaccine và các sinh phẩm y tế.

“Gần 60 năm nay, do không có điện lưới nên việc sử dụng điện để chăn nuôi, phát triển đàn khỉ và sinh hoạt của cán bộ trên đảo được cung cấp từ máy phát điện diesel công suất 30kVA và chỉ được thực hiện trong những khung giờ nhất định. Do giá dầu tăng cao dẫn đến giá thành sản xuất điện khoảng 20.000 đồng/kWh. Trung bình mỗi tháng mất đến 15 triệu tiền dầu”, ông Long cho biết thêm.

Vì vậy, dự án với 1,5km đường dây 22kV, trong đó có đường cáp ngầm 22kV với tổng chiều dài hơn 200m; xây dựng mới 1 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất 400kVA; lắp đặt mới 14 công tơ một pha, có ý nghĩa hết sức to lớn và cần thiết cho các nhu cầu phục vụ nuôi dưỡng đàn khỉ trong công tác nghiên cứu y học và nghiên cứu sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế cũng như các hoạt động khác theo định hướng phát triển của Bộ Y tế và UBND tỉnh, ông Long nói.

Kiểm tra trước khi đi vào vận hành. Ảnh Lê Cường

Tổng vốn dự án là 10 tỷ đồng từ vốn vay thương mại và vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đây cũng là công trình ý nghĩa của ngành Điện chào mừng 55 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2018).

Lê Cường

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/quang-ninh-sau-60-nam-dien-da-ve-voi-vuong-quoc-khi-138818.html