Sau 4 vòng V-League 2018: Các ứng cử viên vô địch gây thất vọng

Dù được đánh giá rất cao trước khi mùa giải diễn ra với sự tăng cường hoàng loạt cầu thủ chất lượng, nhưng cho đến lúc này, CLB TP.HCM, FLC Thanh Hóa hay thậm chí ĐKVĐ Quảng Nam đang để lại nhiều thất vọng.

Đáng kể nhất là FLC Thanh Hóa, bởi trước khi mùa giải diễn ra, để thực hiện cho tham vọng vô địch, BLĐ đội bóng xứ Thanh đã đem về hàng loạt cầu thủ chất lượng từng có thời gian “ăn cơm tuyển”. Cùng với đó là HLV người Romania, Marian Mihail

Nhưng những gì FLC Thanh Hóa thể hiện sau 4 vòng đã đấu là rất thất vọng, họ vất vả có được 2 chiến thắng sít sao trước CLB TP.HCM và SLNA, để thua 2 trận, trong đó thất bại bạc nhược trên sân 19/8 mới đây với tỉ số 3-1 là nguyên nhân khiến nhà cầm quân 59 tuổi sớm khăn gói rời xứ Thanh.

6 điểm sau 4 vòng đấu là chưa đúng kỳ vọng của người hâm mộ xứ Thanh, điều này buộc BLĐ FLC Thanh Hóa phải tìm thuyền trưởng khác để đưa “con tàu” này đi đúng hướng như mong đợi.

Không khả quan hơn so với FLC Thanh Hóa là CLB TP.HCM, dù đặt ra mục tiêu rất cao ở V-League 2018, nhưng đoàn quân của HLV Toshiya Miura đang gặp rất nhiều khó khăn ngay từ điểm xuất phát.

Được đầu tư nhiều về lực lượng, tuy nhiên chiều sâu của đội bóng vẫn là điều còn thiếu. Vấn đề của CLB TP.HCM là khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị còn rất xa dù cuối mùa bóng năm ngoái ông quyền chủ tịch trẻ Lê Công Vinh đã xuống tay thanh lý hơn nửa đội hình.

Chính nhà cầm quân người Nhật cũng phải thừa nhận hiện tượng chênh vênh này trong buổi họp báo sau trận đấu.

Điều này đã khiến HLV Toshiya Miura thường không có được sự điều chỉnh ưng ý nhất khi đội bóng gặp khó khăn hoặc một cầu thủ trụ cột nào đó phải thay ra vì bất kỳ lý do gì.

Sự lệch pha này được minh chứng rõ nét trong trận đối đầu với SLNA trên sân nhà Thống Nhất ở trận đấu bù vừa qua.

Khi Phi Sơn bị bắt bài dẫn đến chấn thương phải thay ra thì lối đá của đội bóng chủ sân Thống Nhất hoàn toàn bị phá vỡ.

Cùng với đó, lối chơi thiên về bạo lực mà ông thầy người Nhật Bản đang áp dụng cho học trò đang bị khán giả lẫn các HLV khác phàn nàn rất nhiều.

Nếu như tiếp tục trắng tay ở những vòng đấu tới, thì CLB TP.HCM không chỉ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch mà khả năng họ chia tay Miura cũng rất cao.

Tệ nhất là Quảng Nam FC, thất bại với tỉ số 3-0 trước Than Quảng Ninh đã là trận trắng tay thứ hai của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trên sân khách.

Trong khi đó, hai trận trên sân nhà chỉ mang về một điểm cho đội bóng chủ sân Tam kỳ. Đây được xem là sự khởi đầu tồi tệ của đoàn quân mà HLV Hoàng Văn Phúc đang cầm lái. Điều này đi ngược với bước chạy đà để lên ngôi vô địch ở mùa bóng năm ngoái.

Không còn cảnh “núp gió” như ở mùa giải trước để tạo bất ngờ cho đối thủ, Quảng Nam FC bây giờ nhập cuộc với một tâm thế khác vì họ đang là ĐKVĐ của giải đấu, nên các đối thủ sẽ tỏ ra dè chừng hơn rất nhiều.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không còn tạo ra nhiều bất ngờ cho những đối thủ của họ nữa. Bên cạnh đó, việc Claudecir bị “giam lỏng” trên băng ghế dự bị cũng là nguyên nhân khiến họ hiện đang xếp 12 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, những đội bóng không được đánh giá cao trước khi mùa giải khởi tranh như Than Quảng Ninh hay Sanna Khánh Hòa BVN thì lại đang có được sự khởi đầu như mơ.

Thậm chí, đội bóng đất Mỏ hiện tại đang có thành tích bất bại sau 4 vòng đấu để tiếp tục bám buổi Hà Nội FC trên bảng xếp hạng, dù trước đó, HLV Phan Thanh Hùng đã chia tay hàng loạt những cầu thủ như Minh Tuấn, Văn Hiếu hay Minh Tùng.

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/sau-4-vong-v-league-2018-cac-ung-cu-vien-vo-dich-gay-that-vong-85618.html