Sau 4 năm Doha bị tẩy chay, Yemen chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao với Qatar

Ngày 7/3, chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen tuyên bố, nước này đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Qatar, sau 4 năm chính quyền Doha bị liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và một số quốc gia Arab khác tẩy chay.

Hình ảnh chụp cuộc gặp của hai ngoại trưởng Yemen và Qatar ở thủ đô Doha ngày 7/3. (Nguồn: Arab News)

Hình ảnh chụp cuộc gặp của hai ngoại trưởng Yemen và Qatar ở thủ đô Doha ngày 7/3. (Nguồn: Arab News)

Trước đó, trong một hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 1, Saudi Arabia và các quốc gia đồng minh đã nhất trí chấm dứt các bất đồng chính trị dẫn đến việc Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ thương mại, du lịch và ngoại giao với Qatar từ giữa năm 2017.

Theo một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Yemen cho biết, Ngoại trưởng nước này Khaled Al-Yamani đã gặp người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Doha vào ngày 7/3 và hai bên đã đạt được một thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ song phương.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Qatar lại ra tuyên bố cho hay, hai bộ trưởng đã xem xét lại quan hệ song phương nhưng không đề cập việc khôi phục quan hệ.

Theo đó, trong cuộc họp, Ngoại trưởng Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm ở Yemen.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-4-nam-doha-bi-tay-chay-yemen-chinh-thuc-khoi-phuc-quan-he-ngoai-giao-voi-qatar-138613.html