Sau 3 ngày lẩn trốn, đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Long An bị bắt

Ngày 29/11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Lợi Phát (SN 1987, ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An) về hành vi Cướp tài sản.

Tin mới nhất liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở Long An, TTXVN cho biết, ngày 29/11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã bắt được đối tượng Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi), ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An).

Phát là nghi can trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng, tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa xảy ra chiều 25/11.

Công an huyện Thủ Thừa cho biết, sau khi cướp được vàng, đối tượng điều khiển xe máy chạy đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, rồi rẽ về Đường tỉnh 832C đi ra xã An Nhựt Tân và đi thẳng về nhà ở thị trấn Tân Trụ.

Hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng bị camera an ninh ghi lại

Hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng bị camera an ninh ghi lại

Qua trích xuất camera và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng tại nhà vào tối 28/11.

Trước đó, báo Công lý đưa tin, trưa 25/11, Phát bỏ cây búa vào túi rồi điều khiển xe máy Air Blade không biển số vòng qua một số tuyến đường ở huyện Tân Trụ rồi lên TP Tân An với mục đích cướp tiệm vàng để có tiền tiêu xài.

Khoảng 14h ngày 25/11, Phát nhìn thấy tiệm vàng Kim Hồng vắng khách nên đã dừng xe ngay quốc lộ, đeo khẩu trang rồi cầm túi xách đi thẳng vào tiệm vàng và đe dọa chủ tiệm vàng là ông Huỳnh Văn Hồng để cướp tài sản.

Phát đã dùng búa đập vỡ tủ kính của tiệm vàng, lấy đi số tài sản gồm nhiều vòng vàng và trang sức rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổng giá trị tài sản bị cướp theo chủ tiệm vàng cho biết khoảng 170 triệu đồng (6 cây vàng 24K).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/sau-3-ngay-lan-tron-doi-tuong-dung-bua-cuop-tiem-vang-o-long-an-bi-bat-286428.htm