Sau 3 năm gián đoạn, Nga đăng cai một hội nghị quốc tế

Từ 23-25/5, các quan chức an ninh cấp cao từ nhiều nước tham dự một cuộc họp tại vùng Moscow, lần đầu tiên sau 3 năm gián đoạn.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev là trưởng đoàn tham dự Hội nghị An ninh quốc tế diễn ra từ 23-25/5 tại vùng Moscow. (Nguồn: TASS)

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev là trưởng đoàn tham dự Hội nghị An ninh quốc tế diễn ra từ 23-25/5 tại vùng Moscow. (Nguồn: TASS)

Thư ký các hội đồng an ninh, trợ lý và cố vấn các nguyên thủ quốc gia, phó thủ tướng, người đứng đầu cơ quan an ninh và các cơ quan đặc trách của nhiều quốc gia sẽ tham dự sự kiện này.

Diễn đàn được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng An ninh Nga. Phái đoàn Nga do Thư ký Hội đồng An ninh Nikolay Patrushev dẫn đầu.

Dự kiến, chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề liên quan bảo đảm an ninh quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Các hoạt động chính được lên kế hoạch tổ chức vào các ngày 24 và 25/5, song các sự kiện đầu tiên bắt đầu trong ngày 23/5.

Trong khi đó, trước thềm hội nghị, ông Patrushev đã có thời gian tổ chức các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp nước ngoài đến Nga, trong đó có đại diện Benin, Venezuela, Cuba, Namibia và Cộng hòa Congo.

Danh sách cụ thể các quốc gia cử đại diện tham dự hội nghị hiện vẫn chưa được công bố.

Trước đó, hãng tin RIA cho biết, ngày 22/5, ông Patrushev sẽ tiến hành đối thoại với Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư Ủy ban chính pháp trung ương Trung Quốc Trần Văn Thanh. Đây là cơ quan hàng đầu về an ninh của Trung Quốc.

(theo TASS)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-3-nam-gian-doan-nga-dang-cai-mot-hoi-nghi-quoc-te-228182.html