Sau 28 năm mang tội 'giết người', cả gia đình được bồi thường 12 tỷ

Cả gia đình gồm 3 mẹ con chịu oan ức, điều tiếng vì bị cho là đã giết chết chồng, cha của mình. Sau 28 năm kêu oan và sau chừng ấy thời gian vụ án bị 'treo' thì nay cả gia đình được 'minh oan' và thương lượng bồi thường 12 tỷ đồng.

Mẹ con bà Đặng Thị Nga: Nguồn Dân Trí

Đó là trường hợp gia đình của bà Đặng Thị Nga (SN 1938, ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Ðiện Biên).

Qua hồ sơ vụ việc cho thấy vào ngày 18/9/1989, bà Đặng Thị Nga phát hiện thi thể chồng là ông Trịnh Huy Tùng trong giếng nước của gia đình. Ngay thời điểm đó Công an huyện Tuần Giáo (Lai Châu cũ, nay tách thành Ðiện Biên và Lai Châu) đã ra quyết định khởi tố và bắt giam bà Nga cùng hai người con trai của bà là Trịnh Công Hiến, Trịnh Huy Dương để điều tra về tội danh giết người.

Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu cũ xử sơ thẩm, phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù treo về tội “Che giấu tội phạm”; hai người con của bà là Trịnh Công Hiến bị tuyên 18 năm tù; Trịnh Huy Dương bị tuyên 12 năm tù về tội giết người.

Thời điểm đó, bà Đặng Thị Nga đã làm đơn kêu oan và được tòa phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra lại.

Đến 1/1992, VKSND tỉnh Lai Châu cũ ra quyết định hủy bỏ việc tạm giam với hai con của bà Đặng Thị Nga. Tuy nhiên, kể từ đó vụ án này bị “treo” gần 30 năm.

Hai người con trai bà Nga là anh Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương đã bị bắt, giam hơn 800 ngày về tội giết người (bố để), đồng thời bị truy tố oan sai không giam gần 26 năm.

Mang trong mình tội danh giết chính bố đẻ, gia đình bà Nga đặc biệt là hai người con trai đã phải sống trong cảnh dè bỉu của người đời. Vì quá uất ức vì mang tội giết bố, anh Trịnh Công Hiến sinh bệnh tật và mất năm 2004 khi vẫn mang trên vai tội danh giết bố.

Tháng 10/ 2017, TAND tỉnh Điện Biên đã tổ chức xin lỗi công khai đối với bà Đặng Thị Nga (79 tuổi, trú tại thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên) cùng hai con trai vì bị truy tố oan tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Ngày 24/7/2018, lãnh đạo TAND tỉnh Ðiện Biên cho biết đã làm việc với gia đình bà Ðặng Thị Nga để thỏa thuận về việc bồi thường oan sai.

Qua các buổi làm việc, hai bên thống nhất TAND tỉnh Ðiện Biên sẽ bồi thường hơn 12 tỷ đồng cho mẹ con bà Nga. “Tuy nhiên, đây chỉ là thỏa thuận bước đầu của đại diện của Tòa với gia đình. Việc bồi thường cần sự phê duyệt của cơ quan chức năng” - lãnh đạo TAND tỉnh Ðiện Biên nói./.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/sau-28-nam-mang-toi-giet-nguoi-ca-gia-dinh-duoc-boi-thuong-12-ty-352680.html