Sau 20 năm thành lập, Tập đoàn Hoàng Quân phát triển đa dạng các sản phẩm bất động sản

Cùng với 24 dự án nhà ở xã hội trên khắp các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Hoàng Quân còn phát triển nhiều loại hình bất động sản (BĐS) khác như nghỉ dưỡng, công nghiệp.

Ngày 30/9/2020, Tập đoàn Hoàng Quân kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển. Được thành lập từ năm 2000 sau 20 năm hoạt động và phát triển, đến nay, tập đoàn Hoàng Quân đã phát triển thành công hệ sinh thái đa ngành nghề, đa dịch vụ khép kín thuộc lĩnh vực bất động sản.

 Tại buổi lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập, Tập đoàn Hoàng Quân và tập đoàn FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để áp dụng nền tảng công nghệ chuyển đổi số ứng dụng vào hoạt động quản lý của tập đoàn Hoàng Quân.

Tại buổi lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập, Tập đoàn Hoàng Quân và tập đoàn FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để áp dụng nền tảng công nghệ chuyển đổi số ứng dụng vào hoạt động quản lý của tập đoàn Hoàng Quân.

Bao gồm 30 công ty thành viên, liên kết gồm 1 công ty thiết kế, 5 công ty xây dựng, trong đó có 2 công ty xây dựng hạng A, 1 công ty thẩm định giá, 2 công ty tư vấn luật, 2 công ty quản lý dự án, 2 công ty quản lý tòa nhà, 10 chủ đầu tư dự án và nhiều công ty bán hàng, hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 13.000 tỷ đồng, tham gia triển khai hơn 40 dự án trong nước và quốc tế.

Hoàng Quân bắt đầu đầu tư phát triển nhà ở xã hội (NOXH) từ năm 2013. Đến nay, Tập đoàn đã gặt hái được nhiều thành công, thể hiện tại các phân khúc, thị trường và các hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong 20 năm qua, Tập đoàn Hoàng Quân đã đăng ký và đang thực hiện 24 dự án NOXH, nhà ở cho công nhân khắp các tỉnh từ miền Trung đến miền Nam. Tại mỗi tỉnh, thành phố đều có các dự án NOXH của Hoàng Quân như: Nha Trang (dự án HQC Nha Trang), Bình Thuận (dự án HQC Phú Tài, dự án Khu Đô thị mới Nam Phan Thiết), Biên Hòa (Biên Hòa Glory), Tây Ninh (dự án Golden City)… cung ứng cho thị trường 34.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng.

Theo tập đoàn này, tới nay, Hoàng Quân đã bàn giao tương đương 10.000 căn hộ tại các dự án như: HQC Thường Thạnh Cần Thơ, dự án HQC Plaza, dự án HQC Hóc Môn… và dự kiến đến năm 2023 Hoàng Quân sẽ hoàn thành toàn bộ 24 dự án này. Điểm khác biệt các dự án NOXH của Hoàng Quân là có nhiều tiện ích sánh ngang với các sản phẩm nhà ở thương mại như: hệ thống siêu thị, cafe, nhà hàng, khu vui chơi, nhà trẻ, nhà sách, phòng khám đa khoa, nhà thuốc…

Bên cạnh NOXH, nhà ở cho công nhân, Hoàng Quân còn đầu tư và hợp tác đầu tư các loại hình BĐS thương mại khác như BĐS nghỉ dưỡng (biệt thự biển, condotel), BĐS vừa ở vừa kinh doanh (shophouse, officetel) như các dự án: Golden King, Golden Queen, Shophouse Golden City…

Ngoài ra tập đoàn còn mở rộng đầu tư các sản phẩm BĐS khu công nghiệp, nổi bật là khu công nghiệp Hàm Kiệm I (Bình Thuận) và khu công nghiệp Bình Minh (Vĩnh Long). Hai khu này hiện đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 80%.

Cùng với việc phát triển các loại hình BĐS đa dạng, Hoàng Quân còn có những đóng góp thiết thực đối với công tác an sinh xã hội như: Chương trình xã hội đồng hành cùng Chính phủ “Về nguồn”, hoạt động xây dựng nhà tình thương, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các chương trình cộng đồng tại các tỉnh thành, thành lập Quỹ khuyến học… trao tặng học bổng hằng năm dành cho các con em thuộc gia đình cư dân NOXH, hơn 50 tỷ đồng.

Phương Hoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sau-20-nam-thanh-lap-tap-doan-hoang-quan-phat-trien-da-dang-cac-san-pham-bat-dong-san-144669.html