Sau 2 ngày cưới, chú rể chết vì Covid-19, 113 người nhiễm

Hơn 100 người ở Ấn Độ được xác nhận nhiễm virus corona sau khi tham dự đám cưới và sau đó là đám tang của chú rể mắc Covid-19.

Ấn Độ giới hạn số người tham dự các sự kiện như đám cưới và đám tang vì dịch bệnh. Ảnh minh họa

Ấn Độ giới hạn số người tham dự các sự kiện như đám cưới và đám tang vì dịch bệnh. Ảnh minh họa

Giới chức bang Bihar của Ấn Độ ngày 1/7 cho biết, chú rể 26 tuổi đã có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 khi làm lễ cưới vào ngày 15/6. Hai ngày sau đó anh qua đời. Ông Raj Kishor Chaudhary, quan chức y tế tại Patna – thủ phủ bang Bihar cho hay: “Đến nay đã có 111 người tham dự đám cưới hoặc đám tang có kết quả xét nghiệm dương tính. Tất cá các bệnh nhân đã được xác định và cách ly”.

Các bác sỹ vẫn chưa xác định được liệu chú rể có phải là nguồn lây nhiễm cho hơn 100 người không vì thi thể của anh đã được hỏa thiêu trước khi các xét nghiệm được tiến hành. Ông Chaudhary cho biết, khoảng 400 người từng tham dự đám cưới hoặc đám tang sẽ bị cách ly sau khi số ca mắc tăng vọt.

Chú rể là một kỹ sư phần mềm và anh đã trở về nhà từ khu vực gần thủ đô New Dehli khoảng 1 tuần trước khi cưới. Trước lễ cưới, anh xuất hiện các triệu chứng mắc Covid-19 và được đưa đến bệnh viện. Nhưng gia đình anh đã xin cho xuất viện để tổ chức đám cưới với hơn 300 khách mời.

Anh qua đời tại nhà riêng 2 ngày sau đó và có gần 200 người tham dự lễ tang. Trong số này có một số người tham dự cả đám cưới lẫn đám tang.

Không ai trong số họ hàng của chú rể - trong đó có cả cô dâu, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, các quan chức cho biết.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm quy định giãn cách xã hội liên quan tới số người tham dự lễ cưới và đám tang. Hiện, Ấn Độ vẫn chỉ cho phép không nhiều hơn 50 khách mời tham dự lễ cưới và chỉ khoảng 20 người được tham dự lễ tang để hạn chế sự lây lan của covid-19

Số liệu công bố ngày 1/7 của Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết quốc gia Nam Á này đã ghi nhận thêm 507 trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong 24 giờ qua.

Đây là ngày có số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay, đưa tổng số người tử vong ở Ấn Độ lên 17.400 người.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ phát hiện thêm 18.653 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số bệnh nhân Covid-19 trên cả nước lên 585.493 người.

Như vậy, Ấn Độ đã ghi nhận thêm khoảng 400.000 ca nhiễm bệnh chỉ trong 1 tháng vừa qua.

Các bang gồm Maharastra, Tamil Nadu, Delhi và Gujarat tiếp tục là 4 bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Covid-19.

Theo Hội đồng Nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR), tính đến ngày 30/6, nước này đã tiến hành tổng cộng hơn 8,6 triệu lượt xét nghiệm. Tính đến nay, đã có 347.979 người bình phục, số ca mắc bệnh vẫn đang được điều trị là 220.114 người.

Ngày 1/7, Ấn Độ đã bước vào giai đoạn nới lỏng phong tỏa thứ hai, tiếp tục áp đặt hạn chế tại các khu vực có người lây nhiễm Covid-19. Các trường học và trung tâm huấn luyện sẽ vẫn đóng cửa đến ngày 31/7. Các dịch vụ đường sắt và một số địa điểm như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, bể bơi, công viên giải trí rạp hát, quán bar bên ngoài các khu vực có ca lây nhiễm Covid-19 được phép mở cửa.

Kim Hảo (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sau-2-ngay-cuoi-chu-re-chet-vi-covid-19-113-nguoi-nhiem-97727-4.html