Sau 19 năm, một ngôi sao châu Á được vinh danh tại Đại lộ danh vọng Hollywood

Kể từ sau Thành Long vào năm 2000, Đại lộ danh vọng Hollywood (Hollywood Walk of Fame) mới kêu tên một ngôi sao gốc Á còn sống.

Lucy Liu tại lễ trao giải Emmy 2014 - Ảnh: GettyImages

Lucy Liu tại lễ trao giải Emmy 2014 - Ảnh: GettyImages

Đầu tuần này, Công ty The Hollywood Chamber of Commerce đã công bố danh sách những ngôi sao sẽ được đính tên trên Đại lộ danh vọng Hollywood vào năm sau trải dài ở 4 hạng mục: Điện ảnh, truyền hình, thu âm và sân khấu. Lucy Liu là một trong những cái tên được lựa chọn cùng với Alan Arkin, Kristen Bell, Daniel Craig, Robert De Niro, Guillermo del Toro, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Tyler Perry, Terrence Howard, Mandy Moore, Michael Buble, Faith Hill, Pink, Emmylou Harris…

Từ trái sang: Robert De Niro, Lupita Nyong' O và Pink

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, Đại lộ danh vọng Hollywood mới xuất hiện một ngôi sao gốc Á còn sống. Cách đây 2 năm, nam diễn viên huyền thoại người Nhật Toshiro Mifune (phim Seven Samurai) cũng được lựa chọn nhưng ông đã qua đời vào năm 1997.

"Tôi biết người hâm mộ, khách du lịch và cộng đồng sinh sống tại Hollywood sẽ hài lòng với lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi rất nóng lòng chứng kiến khuôn mặt của những người được chọn khi họ giở tấm vải hé lộ tên của mình trên lối đi nổi tiếng nhất Hollywood!”, Vin Di Bona - Chủ tịch Ủy ban tuyển chọn Walk of Fame năm nay – phát biểu trong cuộc họp báo.

Từ trước đến nay, Đại lộ danh vọng Hollywood cũng như chính kinh đô điện ảnh Hollywood thường bị nhận xét là không tạo điều kiện phát triển cho các ngôi sao gốc Á. Họ có ít cơ hội làm việc hơn so với những người đồng nghiệp da trắng.

Đại lộ danh vọng Hollywood là một lề đường dọc đại lộ Hollywood và phố Vine ở Hollywood, thành phố Los Angeles, tiểu bang California.

Trong suốt lịch sử gần 60 năm của Đại lộ danh vọng Hollywood, chỉ có 13 ngôi sao gốc Á được kêu tên, trong đó có huyền thoại quá cố Lý Tiểu Long vào năm 1993. Con số này thấp hơn nhiều lần so với các nhóm thiểu số khác như người Mỹ gốc Latinh và người Mỹ gốc Phi.

Sinh năm 1968, Lucy Liu sinh ra tại thành phố New York và có cha lẫn mẹ đều là người Hoa di dân sang Mỹ. Mẹ cô, bà Cecilia, là một nhà sinh hóa học đến từ Bắc Kinh. Và cha cô, ông Tom Liu, là một kỹ sư xây dựng đến từ Thượng Hải.

Lucy Liu trong phim Charlie's Angels

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm đầu của thập niên 1990, Lucy Liu được khán giả biết đến thông qua các bộ phim như Charlie's Angels (2000), Kill Bill (2003), Shanghai Noon (2000), Chicago (2002) và loạt phim hoạt hình Kungfu Panda (lồng tiếng nhân vật Viper). Mặc dù vậy, cô lại được The Hollywood Chamber of Commerce đưa vào lĩnh vực truyền hình.

Năm 2008, Lucy Liu tham gia trong loạt phim truyền hình Cashmere Mafia của kênh ABC. Vào thời điểm đó, đây là một trong số ít chương trình truyền hình Mỹ có nhân vật chính do người Mỹ gốc Á đóng. Năm 2012, cô thủ vai Jessica Tang trong loạt phim Sounthland của kênh TNT và mang về giải Critic’s Choice Televison Award cho hạng mục “Nữ diễn viên truyền hình khách mời xuất sắc nhất”.

Nhân vật Joan Watson trong Elementary được lấy từ hình tượng của bác sĩ John.H Watson trong truyện về Sherlock Holmes

Từ năm 2012 đến nay, Lucy Liu thủ vai Joan Watson trong Elemetary – loạt phim trinh thám lấy cảm hứng từ bộ truyện Sherlock Holmes của Conan Doyle - trên kênh CBS. Mới đây, CBS cũng đã tuyên bố sẽ thực hiện phần 7 của Elementary.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/sau-19-nam-mot-ngoi-sao-chau-a-duoc-vinh-danh-tai-dai-lo-danh-vong-hollywood-91376.html