Bệnh viện C Đà Nẵng đã mở cửa trở lại, sau 14 ngày phong tỏa hoàn toàn

Đúng 0 giờ ngày 8-8, cổng chính Bệnh viện C Đà Nẵng đã được mở, qua đó chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa bệnh viện này sau 14 ngày phong tỏa vì xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

0 giờ ngày 8-8, có mặt tại rào chắn phong tỏa trước Bệnh viện C, phóng viên ghi được cảnh lực lượng bảo vệ mở toang cánh cổng chính của Bệnh viện C. Bên trong, các y – bác sĩ đã chờ sẵn, vẫy tay chào mừng sự kiện này.

Theo quyết định của Bộ Y tế, vào 0 giờ ngày 8-8, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ được gỡ lệnh phong tỏa sau 14 ngày cách ly. Tuy nhiên, để đảm bảo giãn cách xã hội, các y – bác sĩ tại đây không tổ chức tập trung ăn mừng, giữ đúng khoản cách quy định.

Đúng 0 giờ 8-8, cổng chính Bệnh viện C được mở toang, bên trong y-bác sĩ vui mừng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Đúng 0 giờ 8-8, cổng chính Bệnh viện C được mở toang, bên trong y-bác sĩ vui mừng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, sau khi gỡ lệnh phong tỏa, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu ở các đơn vị, không để xảy ra tình trạng từ chối bệnh nhân cấp cứu. Đối với khám và điều trị nội trú, do lực lượng y tế chưa đầy đủ nên việc bố trí để đón tiếp tất cả người dân đến khám bệnh chưa thể thực hiện được.

Tạm thời trong giai đoạn đầu, Bệnh viện C Đà Nẵng chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có bệnh mạn tính đã khám trước đây. Đối với các trường hợp khác, người bệnh tiếp tục theo dõi, khám bệnh tại các cơ sở y tế khác.

Clip: Y-bác sĩ vẫy chào mọi người, lưu niệm khoảnh khắc dỡ phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng

Ghi nhận vào rạng sáng 8-8, tuy Bệnh viện C Đà Nẵng đã mở cửa, nhưng tuyến rào chắn nhằm phong tỏa 4 tuyến đường và các khu dân cư xung quanh bệnh viện vẫn được giữ nguyên. Lực lượng thường trực tại chốt chặn cho biết chưa nhận được lệnh gỡ bỏ các barie phong tỏa, tiếp tục thực hiện nghiêm chốt chặn để đảm bảo quy định giãn cách xã hội.

Trước đó, ngày 24-7, để đảm bảo an toàn trong công tác chống dịch Covid-19, Bệnh viện C Đà Nẵng được lệnh phong tỏa, cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại đây. Đây là nơi đầu tiên phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng trong đợt dịch lần này.

Đúng 0 giờ 8-8, cổng chính Bệnh viện C được mở toang, bên trong y-bác sĩ vui mừng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Y-bác sĩ vẫy tay chào mọi người từ, lưu niệm khoảnh khắc bệnh viện được gỡ lệnh phong tỏa

Từ ngày 8-8, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu ở các đơn vị. Đối với khám và điều trị nội trú, lực lượng y tế chưa thể đón tiếp tất cả người dân đến khám bệnh.

Y-bác sĩ vẫy chào đoàn công tác rời bệnh viện, từ bây giờ, cán bộ y tế sẽ được về với gia đình để yên tâm, tiếp tục chiến đấu chống dịch Covid-19

Y-bác sĩ vẫy chào mọi người từ bên trong cổng Bệnh viện C Đà Nẵng

Các barie phong tỏa 4 tuyến đường, các khu dân cư xung quanh bệnh viện vẫn được duy trì nghiêm ngặt

Quang Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sau-14-ngay-phong-toa-hoan-toan-cong-benh-vien-c-da-nang-da-mo-tro-lai-20200808092207632.htm