Sau 120 phút nghẹt thở, Fulham trở lại Ngoại hạng Anh

Trận chung kết playoff Ngoại hạng Anh giữa Brentford và Fulham đã diễn ra vô cùng nghẹt thở trong 120 phút thi đấu. Là những người bản lĩnh và sử dụng đấu pháp hợp lý hơn, Fulham xuất sắc đả bại Brentford để chính thức trở lại với giải Ngoại hạng Anh.

Chung kết play-off Ngoại hạng Anh giữa Brentford và Fulham được đánh giá mang tầm quan trọng của trận cầu đắt giá nhất hành tinh. Do vậy, cả hai đội đã chuẩn bị một đội hình mạnh nhất và chiến đấu với tâm thế rất thận trọng.

 Tầm quan trọng của trận cầu đắt giá nhất hành tinh khiến cả Brentford và Fulham đều nhập cuộc khá thận trọng.

Tầm quan trọng của trận cầu đắt giá nhất hành tinh khiến cả Brentford và Fulham đều nhập cuộc khá thận trọng.

Nếu như Brentford là đội chủ động cầm bóng và triển khai thế trận tấn công thì Fulham chọn cách đá chậm, rình rập, vừa công vừa thủ một cách chặt chẽ. Và chính họ mới là đội có những cơ hội ngon ăn hơn. Những tình huống tấn công của Fulham khá nguy hiểm nhưng chúng vẫn chưa thực sự dứt khoát khiến khung thành của Brentford nhiều lúc chao đảo nhưng vẫn an toàn trong suốt cả hiệp 1.

Còn với Brentford dù họ kiểm soát bóng hầu hết trong suốt trận đấu nhưng với những đường tấn công không mạch lạc, cùng với đó là sự đeo bám rất sát của hàng thủ đối phương thì bàn thắng cũng chưa thể đến. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Nhiều cơ hội đều được tạo ra nhưng không thể thành bàn thắng vì sự đeo bám khó chịu của hàng thủ của cả hai bên.

Sang hiệp 2, một kịch bản tương tự được diễn ra thậm chí cả hai đội còn chơi chắc chắn hơn trong hiệp đấu trước. Bóng được đưa qua đưa lại ở phần sân nhà của cả Brentford, Fulham và chỉ khi có cơ hội tốt hàng công mới đẩy bóng ra khỏi khu vực an toàn.

Việc cả hai đội đều không có lý do để chơi mạo hiểm, khiến những tình huống ngon ăn cũng không còn xuất hiện dành cho tiền đạo hai bên. Thế trận cân bằng được kéo dài đến hết 90 phút thi đấu chính thức.

90 phút thi đấu chính thức kết thúc với không một bàn thắng nào được ghi.

Cả Brentford và Fulham đều không có được bàn thắng, buộc trận chung kết play-off phải giải quyết trong hiệp phụ. Khi hiệp phụ vừa bắt đầu, cục diện trận đấu thay đổi ngay lập tức. Cả hai đội không còn lý do để thận trọng, thay vào đó là quyết tâm dồn lên hòng kết liễu đối phương.

Phút 106, sự hớ hênh của thủ môn Brentford tạo cơ hội tuyệt vời để Joe Bryan tung cú đá phạt táo bạo, mở tỷ số trong niềm vui vỡ òa của cổ động viên Fulham.

Joe Bryan mở tỷ số trong niềm vui vỡ òa của cổ động viên Fulham.

Nhận bàn thua, Brentford nỗ lực dồn lên trong hiệp phụ thứ hai nhưng khi họ chưa tìm được bàn gỡ đã phải nhận một bàn thua nữa. Bryan tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm chuẩn mực, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 118 và gần như đặt dấu chấm hết của trận đấu.

Dù biết cơ hội để lật ngược tình thế là vô cùng khó khăn nhưng các cầu thủ Brentford vẫn không nản trí. Họ kiên trì dồn bóng lên tấn công và tìm đường vào khung thành của đối thủ. Nhưng hàng thủ nhiều lớp của Fulham đã thực sự lợi hại khi vô hiệu hóa rất tốt những chân sút của Brentford.

Phải đến phút bù giờ, Dalsgaard gỡ lại 1 bàn cho Brentford nhưng đã quá muộn màng. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 cho Fulham kèm tấm vé trở lại Ngoại hạng Anh. Với Brentford, họ lại một lần nữa lỡ hẹn với giải đấu danh giá nhất nước Anh.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 cho Fulham kèm tấm vé trở lại Ngoại hạng Anh.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/sau-120-phut-nghet-tho-fulham-tro-lai-ngoai-hang-anh-353930.html