Sau 11 năm thất bại, Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan nhờ thầy Park?

Lần gần nhất ĐT Việt Nam đánh bại đại kình địch Thái Lan đã cách đây 11 năm.

Trận thắng Thái Lan cách đây 11 năm gắn liền với kỷ niệm ngọt ngào của bóng đá Việt Nam. Cụ thể, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam của Henrique Calisto đã vượt qua “Voi chiến” với tỷ số 2-1 ngay tại sân nhà của đối thủ này nhờ 2 pha lập công của Nguyễn Vũ Phong và Công Vinh.

Trong trận lượt về tại SVĐ Mỹ Đình, pha làm bàn từ cú đánh đầu ngược lịch sử của Công Vinh giúp ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 qua đó lần đầu giành ngôi quán quân Đông Nam Á.

Dù là kình địch ở Đông Nam Á nhưng kể từ sau 2 trận chung kết AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam và Thái Lan chỉ chạm trán 3 lần trước King’s Cup 2019. Ở 3 lần đụng độ này, ĐT Việt Nam thua cả 3.

Ở AFF Cup 2012, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã đã thúc thủ với tỷ số 1-3 trước Thái Lan ở trận cuối cùng bảng A. Thất bại này khiến ĐT Việt Nam bị loại ngay vòng bảng.

Tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số 0-1 ở lượt đi. Trong trận lượt về, đội bóng của HLV Toshiya Miura đã thua thảm với tỷ số 0-3 ngay tại SVĐ Mỹ Đình khiến giấc mơ World Cup của ĐT Việt Nam tan vỡ.

Ở cấp độ trẻ, Việt Nam mới chỉ đánh bại Thái Lan 3 lần (hòa 5, thua 12) trong 20 lần đối đầu. Lép vế hoàn toàn ở cả ĐTQG lẫn đội trẻ nhưng NHM Việt Nam hy vọng đội nhà sẽ đánh bại Thái Lan ở King’s Cup 2019. Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chạm trán ĐTQG Thái Lan.

Thái Lan triệu tập lực lượng hùng hậu với quyết tâm vô địch King’s Cup 2019 đồng thời được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, NHM Việt Nam kỳ vọng, tài điều binh khiển tướng của HLV Park Hang-seo sẽ giúp các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á đổi vận, đánh bại Thái Lan sau 11 năm toàn thua trước đối thủ này.

Tú Phạm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sau-11-nam-that-bai-viet-nam-se-danh-bai-thai-lan-nho-thay-park-980181.html