Sau 10 ngày xén dải phân cách, đường vành đai 3 hiện trông ra sao?

Sau hơn chục ngày thi công xén dải phân cách mở rộng mặt đường vành đai 3 dài khoảng 9km, nhiều đoạn đường đã gần hoàn thiện, một số đoạn đang được các công nhân gấp rút xử lý để kịp rải nhựa, trả lại lòng đường thông thoáng.

Theo PV Dân Việt ghi nhận vào ngày 15.1 dọc theo 2 hướng đường vành đai 3 (từ nút giao Mai Dịch, Phạm Hùng đến nút giao Cầu Dậu dài khoảng 9 km), hiện nay nhiều đoạn đường vẫn được các công nhân thi công xén dải phân cách và cũng có nhiều đoạn đã rải xong mặt đường nhựa.

Hiện nay công nhân vẫn đang tích cực làm ngày đêm để hoàn thành kịp tiến độ trước Tết Nguyên đán.

Đa số cống ngầm thoát nước dọc tuyến đường đã hoàn thành, chỉ còn một số đang xây dựng dở.

Nhiều đất đá thừa vẫn ngổn ngang dọc theo dải phân cách, chưa được vận chuyển đi. Vật liệu được tập kết đầy đủ dọc theo tuyến đường.

Theo quan sát, mặt bằng thi công sau khi rải đá dăm cách mặt đường cũ khoảng 15 - 20 cm. Công nhân đang tiến hành lu, đầm chặt nền đường.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai xén vỉa hè, dải phân cách, mở rộng mặt đường một số tuyến đường trên địa bàn để giảm ùn tắc giao thông, trong đó trọng điểm là đường vành đai 3 và đường Láng.

Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường vành đai 3 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9 km. Trên cơ sở mặt bằng hiện trạng, sẽ xén dải phân cách giữa mở rộng mặt đường, đảm bảo phần xe chạy mỗi hướng chiều rộng khoảng 17 m.

Một công nhân ở đây cho biết, nhiều đoạn đường đã được tiến hành rải nhựa để trả lại mặt đường thông thoáng. Nhiều xe cộ có thể lưu thông trên những đoạn đã thi công xong.

Cơ quan chức năng dự kiến xén dải phân cách khoảng 9 km với chi phí khoảng 100 tỷ đồng và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019.

"Đường vành đai 3 từ lúc bắt đầu xén vỉa hè lúc nào cũng trong tình trạng ùn ứ, mấy hôm nay nhiều đoạn đã hoàn thiện nên cũng bớt phần nào, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là phương án tạm thời vì lượng chung cư mọc lên như nấm như thế này thì dù đường mở rộng nữa cũng không đáp ứng được", anh Huy Thông (Nguyễn Xiển, Hà Nội) chia sẻ.

Cùng thời điểm này tuyến đường Láng kéo dài từ ngã tư Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở cũng đang được gấp rút thi công làm bờ kè, di chuyển hết toàn bộ số cây.

Được biết, việc thi công xén dải phân cách đường vành đai 3, đường Láng nằm trong kế hoạch triển khai xén vỉa hè, dải phân cách, mở rộng mặt đường một số tuyến đường trên địa bàn để kéo giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Nguyễn Chương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/sau-10-ngay-xen-dai-phan-cach-duong-vanh-dai-3-hien-trong-ra-sao-948175.html