Sau 10 ngày tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ: Xử lý triệt để vi phạm

Từ ngày 15-5, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý triệt để vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới sau 10 ngày (từ ngày 15-5 đến 24-5), ý thức chấp hành quy định của một số người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội còn chưa tốt. Do vậy cần phải tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Ý thức tự giác chấp hành chưa cao

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại ngã tư Cầu Giấy - đường Láng cho thấy, dù đang dừng chờ đèn đỏ nhưng khi không thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều chủ phương tiện giao thông đồng loạt rẽ phải từ Cầu Giấy vào đường Láng. Nhiều xe đi từ hướng đường Láng khi rẽ vào đường Cầu Giấy đã chọn cách đi sang làn đường ngược chiều, len lách giữa các dòng phương tiện để đi tắt vào đường Nguyễn Khang.

Trong khi đó, nhiều xe máy đi từ Liễu Giai - Kim Mã về hướng Trường Đại học Giao thông - Vận tải đã chọn cách đi tắt vào đoạn đường một chiều tại phố Kim Mã, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Tại các nút giao Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên; Nguyễn Trãi - Trường Chinh; Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, do nút giao rộng, hệ thống đèn dừng chờ lâu, nhiều chủ phương tiện cố tình vượt đèn đỏ. Ông Phạm Tiền Phong, ở ngõ 384 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Khi có lực lượng chức năng, người tham gia giao thông cơ bản tuân thủ quy định. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông vắng bóng, tình trạng “nhờn” luật lại diễn ra. Tôi nghĩ bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng thì người dân cũng cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành".

Còn tại đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai) và đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm) vẫn còn nhiều xe đẩy, hàng rong chở hàng hóa cồng kềnh. Theo chị Trần Thu Linh, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, tại các điểm có công an tuần tra, cắm chốt thì người dân chấp hành tốt quy định. Nhưng ở khu đô thị nơi chị ở, hiện tượng chở hàng hóa cồng kềnh, ô tô, xe máy đỗ sai quy định khi không có lực lượng chức năng vẫn khá phổ biến.

Tiếp tục xử lý nghiêm

Theo Thượng úy Phạm Đức Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự quận Hai Bà Trưng, trong đợt ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng chức năng đặc biệt chú ý xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chở quá khổ, quá tải... Sau một tuần ra quân, lực lượng chức năng của quận đã bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…

Tương tự, từ ngày 15-5 đến 23-5, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Thanh Xuân cũng xử phạt 374 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đại úy Phạm Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin thêm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, mục tiêu cao nhất của đợt ra quân là bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông. Trung tá Trần Quang Vinh cũng khẳng định, với tinh thần lấy lại “thương hiệu” của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục làm nghiêm sau đợt cao điểm tổng kiểm tra này (từ ngày 15-5 đến ngày 14-6).

Việc tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lần này được xem như một biện pháp mạnh nhằm xử lý triệt để vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Tất cả vì mục tiêu giảm dần vi phạm, tiến tới không tái phạm.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/968372/sau-10-ngay-tong-kiem-tra-phuong-tien-giao-thong-duong-bo-xu-ly-triet-de-vi-pham