Sau 10 ngày mất tích, phát hiện thầy giáo ở khu rừng ven biển Phú Quốc

Sau 10 ngày mất tích, một người dân địa phương đã phát hiện ông Lân tại khu rừng ven bãi biển ở Phú Quốc (Kiên Giang), trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, trên người không có quần áo.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (Kiên Giang) vừa tiếp nhận ca cấp cứu là 1 thầy giáo được người dân tìm thấy ở bìa rừng. Nạn nhân là thâỳNguyễn Anh Lân (giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 2 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thầy Lân là người mất tích ở huyện Phú Quốc (Kiên Giang) nhiều ngày trước đó.

Trước đó, vào ngày 15/6, ông Lân cùng đơn vị đi tham quan du lịch ở huyện đảo Phú Quốc và thuê khách sạn trên đường Nguyễn Trung Trực thuộc khu vực thị trấn Dương Đông.

Sau khi dùng cơm vào khoảng 18h30 cùng ngày, ông Lân gọi taxi đi 1 mình về khu vực Bãi Cửa Cạn (xã Cửa Cạn, cách thị trấn Dương Đông khoảng 10 km). Sau 2 ngày không thấy thầy giáo này quay lại khách sạn, nhiều đồng nghiệp đi chung đoàn đăng hình ảnh của ông Lân lên cộng đồng mạng Phú Quốc để mong được hỗ trợ.

Ngay sau đó, gia đình ông Lân ở Đồng Tháp cũng đến Phú Quốc để phối hợp tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 10h ngày 25/6, một người dân địa phương đã phát hiện ông Lân tại khu rừng ven bãi biển ở Phú Quốc (Kiên Giang), trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, trên người không có quần áo.

Thầy giáo này sau đó được đưa Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Hiện thầy chưa kể lại nguyên nhân của sự việc.

Vũ Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/sau-10-ngay-mat-tich-phat-hien-thay-giao-o-khu-rung-ven-bien-phu-quoc