Sau 1 ngày không có ca bệnh mới, Trung Quốc phát hiện thêm 3 bệnh nhân COVID-19

Trung Quốc ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 mới, sau ngày đầu tiên không có ca bệnh nào kể từ khi dịch bắt đầu xuất hiện.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tuyên bố, trong các ca bệnh mới có 2 người đến từ nước ngoài và 1 ca lây truyền địa phương.

Tình nguyện viên đo nhiệt độ cho người dân ở Trung Quốc.

Tình nguyện viên đo nhiệt độ cho người dân ở Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc thông báo, 22/5 là ngày đầu tiên nước này không phát hiện ca bệnh mới kể từ khi dịch bùng phát tại thành phố Vũ Hán năm 2019. Số ca bệnh không có triệu chứng tại Trung Quốc ngày 21/5 tăng 36 trường hợp.

Đến nay, Trung Quốc đại lục có 82.974 ca mắc COVID-19 và 4.634 người chết vì bệnh này.

Trung Quốc thời gian qua phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước về cách phản ứng trong giai đoạn đầu của dịch. Từ cuối tháng 12/2019, nhiều bác sỹ ở Vũ Hán cảnh báo về loại virus corona mới nhưng tới tận 20/1, giới chức Trung Quốc mới xác nhận COVID-19 lây truyền từ người sang người.

Trong báo cáo trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội Trung Quốc khóa XIII hôm 22/5, Thủ tướng Lý Khắc Cường thừa nhận quá trình đối phó với tình huống khẩn cấp về sức khỏe của nước này bộc lộ nhiều mắt xích yếu.

"Chúng ta phải cố gắng cải thiện công việc, thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và làm hết sức mình để đáp ứng mong mỏi của người dân", ông Lý nhấn mạnh và cam kết sẽ tiếp tục tuân theo nguyên tắc "sinh mạng con người là quan trọng nhất", củng cố hệ thống y tế công cộng.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/sau-1-ngay-khong-co-ca-benh-moi-trung-quoc-phat-hien-them-3-benh-nhan-covid-19-ar547881.html