Sau 1 năm cháy chung cư Carina Plaza: Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân xấu số vào ngày mai

Ngày mai (11/3), công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza, thuộc phường 16, quận 8, TP.HCM) sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu để tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số sau 1 năm xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng, khiến 13 người chết và nhiều người bị thương.

Theo đó, sự kiện này sẽ diễn ra từ 7h đến 21h (ngày 6/2 Âm lịch). Được biết, chủ trì cúng Đại lễ cầu siêu tưởng niệm là sư thầy chùa Phước Long Cổ tử (Bến Tre).

“Công ty Hùng Thanh xin được chia sẻ những mất mát to lớn về tinh thần đối với gia đình các nạn nhân trong sự cố ngày 23/3/2018”, ông Trần Quang Hải, Giám đốc công ty Hùng Thanh cho biết.

Đến nay, vụ cháy chung cư Carina vẫn còn là những ký ức kinh hoàng đối với nhiều người.

Đến nay, vụ cháy chung cư Carina vẫn còn là những ký ức kinh hoàng đối với nhiều người.

Như vậy, đến thời điểm này, đã gần 1 năm tròn trôi qua kể từ sau vụ hỏa hoạn thảm khốc khiến 13 người chết và nhiều người bị thương. Đến nay, tất cả các cư dân (khoảng 700 hộ) của Carina đã trở về, ổn định cuộc sống.

“Đã có nhiều người mới đến và nhiều người cũng vì hoàn cảnh đã phải bán căn hộ, chuyển đi nơi khác. Nhưng hiện nay, chúng tôi đã sống tốt hơn, mọi thứ đều được cư dân quan tâm, dù là những vấn đề nhỏ nhất như để xe không ngay ngắn, ai đó vứt rác lung tung, nuôi động vật không giữ vệ sinh… đều được đưa lên facebook, kết nối với ban quản lý, đội bảo vệ để nhắc nhở ngay”, anh Bùi Văn Hải, một cư dân đang sinh sống tại đây chia sẻ.

Vụ cháy đã khiến 13 người bị chết, nhiều người bị thương.

Việc khắc phục sự cố, công ty Hùng Thanh đã hoàn thành thi công sửa chữa và cải tạo. Theo đánh giá của cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (thuộc bộ Xây dựng) thì chất lượng công trình cơ bản đã phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết kế.

Cùng với đó, công ty này cũng đã chi hàng chục tỷ đồng để đền bù thiệt hại về tính mạng, thương tật, tài sản… cho cư dân.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 13 người chết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc công ty Hùng Thanh và ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban Quản lý chung cư Carina để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về PCCC. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả, công bố cho dư luận.

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-1-nam-chay-chung-cu-carina-plaza-dai-le-cau-sieu-cho-nan-nhan-xau-so-vao-ngay-mai-a425227.html