Sau 1 đêm mưa, hàng ngàn nhà dân tại huyện Hoài Ân bị ngập nước

Chỉ sau 1 đêm mưa mà ở huyện Hoài Ân (Bình Định) đã có 1.195 căn nhà bị ngập nước, trong đó xã Ân Hảo Tây có 330 nhà, xã Ân Hảo Đông 450 nhà, xã Ân Tín 270 nhà, xã Ân Mỹ 145 nhà.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, từ đêm ngày 8 đến trưa ngày 9/12, trên lưu vực sông Lại Giang và sông Kim Sơn xảy ra lượng mưa từ 250 – 300mm, mực nước sông lên nhanh, trên địa bàn huyện trung du miền núi Hoài Ân (Bình Định) có mưa to đến rất to, các xã phía Bắc huyện Hoài Ân có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập.

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết: “Do sông An Lão nước dâng cao đã gây ngập lụt trên diện rộng, các điểm cầu Vạn Trung, Tân Xuân, Mỹ Thành đều bị ngập, nhiều đoạn thuộc trục đường tỉnh lộ ĐT 629 và các tuyến đường liên xã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, hàng ngàn nhà dân ở các xã phía Bắc nước vào nhà đến 1m”.

Chỉ sau 1 đêm mưa mà ở huyện Hoài Ân đã có 1.195 căn nhà bị ngập nước, trong đó xã Ân Hảo Tây có 330 nhà, xã Ân Hảo Đông 450 nhà, xã Ân Tín 270 nhà, xã Ân Mỹ 145 nhà. Huyện Hoài Ân đã tập trung chỉ đạo di dời trên 320 hộ dân đến vùng cao an toàn, số hộ còn lại chủ yếu là di dời tại chỗ. Ngoài ra có 960 nước trong nhà dân bị ngập lũ không sử dụng được.

Về nông nghiệp, mưa lớn đã làm 45ha lúa chân cao vừa gieo sạ bị thiệt hại; 65ha hoa màu gồm: Chuối, đu đủ, rau dưa các loại bị ngập hư hỏng; 120 con heo, 1.150 con gà và 550 con vịt bị lũ cuốn trôi.

Ngập lụt tại huyện Hoài Ân (Bình Định )

Hiện ở huyện Hoài Ân có 4/22 hồ chứa nước đã qua tràn, gồm: Hồ Hóc Mỹ, hồ Cây Điều, hồ Hội Long và hồ Mỹ Đức; tổng dung tích trữ các hồ chứa bình quân đạt 62% dung tích thiết kế. Tại 1 số công trình hồ chứa xung yếu, UBND huyện Hoài Ân đã chỉ đạo ngành chức năng tổ chức trực ban 24/24 để kiểm tra, theo dõi, nếu phát hiện sự cố có biện pháp khắc phục ngay nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Mưa lũ cũng đã làm 6.200m kênh mương chính bị sạt lở, bồi lấp; 128 đập tạm, đập bổi bị cuốn trôi hoàn toàn; 106m cầu máng bị cuốn trôi; 36 công trình nhà trạm bơm điện bị ngập nước.

Ảnh: Vũ Đình

Cầu Suối Tem, cầu Cây Gõ nằm trên địa bàn xã Bok Tới bị mưa lũ gây xói lở mố đầu cầu; tuyến đường từ làng T4, T5 đi trung tâm xã Bok Tới bị sạt lở nhiều đoạn trên tuyến; 25 cống nội đồng bị sạt lở; cầu bản đi vào hồ Thạch Khê và cầu Lò Rèn bị xói lở hai bên mố đầu cầu; các tuyến đường giao thông liên xã mưa lũ gây xói lở lề đường với chiều dài 4.500m.

Ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết: “Tổng lượng mưa từ ngày 7/12 đến 7g sáng ngày 9/12 đo được tại Quy Nhơn là 35.3mm, tại An Nhơn 37.8mm, tại Hoài Nhơn 165.8mm, tại An Hòa 378.6mm, tại Bồng Sơn 146.0mm, tại Vĩnh Sơn 109.0mm, tại Bình Nghi 52.0mm, tại Thạnh Hòa 55.0mm, tại Vân Canh 34.0mm”.

Các tuyến đường bị nước lũ chia cắt hoàn toàn

Vũ Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/sau-1-dem-mua-hang-ngan-nha-dan-tai-huyen-hoai-an-bi-ngap-nuoc-post232521.html