Sắt từ cao ốc lao xuống, người đi đường chết thảm

Một thanh sắt rơi từ dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê trên đường Lê Văn Lương rơi xuống đường khiến 3 người thương vong.

Tối ngày 27/9/2018, ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội xác nhận, vào khoảng 18h một thanh sắt rơi từ dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính) đã trúng vào 3 người đi xe máy trên đường.

Sự việc khiến chị Dương Thị Hằng (31 tuổi), trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tử vong tại chỗ và 2 người đàn ông khác bị thương.

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ vào là giờ cao điểm nên có rất nhiều người đang tham gia giao thông. Bất chợt một thanh sắt dài chừng 5m rơi từ trên cao xuống.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Ông Nguyễn Hùng Cường (62 tuổi, ở 47 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người may mắn thoát chết cho biết, khi đang điều khiển xe máy qua đây thì bất ngờ thanh sắt rơi xuống đè trúng xe và bị ngã. 2 tay nạn nhân bị thanh sắt cứa chảy máu. Sau khi được người dân đưa vào vỉa hè, ông Cường được đưa vào bệnh viện gần nhất cấp cứu.

Hiện trường vụ việc nằm ngay cạnh chân cầu vượt Lê Văn Lương sang đường Láng Hạ đã khiến nhiều người chú ý đứng lại xem gây tắc cục bộ trong thời gian dài.

Thanh sắt rơi từ trên cao trúng người đi đường.

Được biết, dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê nằm trên khu đất 4.6-NO mặt đường Lê Văn Lương. Năm 2014, chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng đã quây tôn 4 xung quanh lô đất này lại.

Vào thời điểm đó, dự án này bị nhiều người dân phản đối vì chủ đầu tư rào khu đất dịch sang phần ngõ thêm 3m để xây dựng công trình khiến lòng đường bị thu hẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại của người dân.

Tòa nhà nơi thanh sắt rơi xuống.

Ngoài ra, Dự án chỉ được phê duyệt xây dựng với 7,5 tầng, nhưng hiện nay dự án có Giấy phép xây dựng tới 16 tầng nổi và 2 tầng hầm…

Vào thời điểm thanh sắt từ dự án rơi trúng người đi đường, bên ngoài dự án có bảng hiệu ghi tên dự án và nhiều đơn vị công ty khác như Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai, Công ty CP Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam - VCC, Công ty CP ĐT&XD Polytec Việt Nam, Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Hồ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tấm biển bên ngoài dự án.

Tiến Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/sat-tu-cao-oc-lao-xuong-nguoi-di-duong-chet-tham-3366257/