'Sát thủ phòng không' Palma trên tàu chiến Việt Nam đắt khách

Tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Palma vốn tích hợp trên các tàu hộ vệ Gepard 3.9 của Việt Nam đang nhận được nhiều đơn hàng chưa từng thấy.

Thật vậy, trả lời Jane's bên lề Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS-2019 ở St Petersburg hôm 10/7, đại diện công ty "Hệ thống chính xác cao" thuộc Tập đoàn công nghệ Rostec cho hay, họ đã hoàn thành việc chuyển giao 10 hệ thống pháo - tên lửa phòng không hải quân Palma cho Hải quân Nga và khách hàng nước ngoài. Nguồn ảnh: nationaldefence.ru

"Palma đã đạt chứng nhận và thử nghiệm thành công với 12 lớp tàu chiến mới nhất của Hải quân Nga có lượng giãn nước từ 250 tấn tới 5.400 tấn. 10 hệ thống này đã được đưa vào hoạt động sau khi bắt đầu chuyển giao từ năm 2011", nguồn tin tiết lộ. Nguồn ảnh: Jane’s

Theo KBtochmash, Palma là hệ thống phòng không trên hạm tự động hóa tầm thấp, tầm gần được phát triển để tiêu diệt tất cả các phương tiện tiến công đường không, kể cả tên lửa chống hạm bay ở độ cao thấp và cực thấp. Nguồn ảnh: KBtochmash

Hệ thống được tích hợp hai loại vũ khí gồm: 8 tên lửa phòng không chính xác cao Sosna-R và 2 pháo cao tốc AO-18KD có 6 nòng tạo ra vùng sát thương nhiều tầng dày đặc chống lại các phương tiện tiến công đường không của đối phương. Trên module chiến đấu được tích hợp không chỉ vũ khí mà bao gồm cả hệ thống cảm biến quang - điện tử đa công chịu trách nhiệm phát hiện, chỉ thị mục tiêu. Nguồn ảnh: KBtochmash

Hai khẩu pháo AO-18KD có tốc độ bắn 10.000 phát/phút, khu vực sát thương theo cự ly 200m tới 4km, độ cao từ 0 tới 3km, thời gian phản ứng 3-5 giây với cơ số đạn pháo 1.500 viên. Nguồn ảnh: KBtochmash

Các khẩu pháo này đều được trang bị đạn xuyên dưới cỡ, vạch đường chuyên dụng với lõi bằng hợp kim wolfram VNZh bảo đảm kích nổ chắc chắn đầu đạn của tên lửa chống hạm. Nguồn ảnh: KBtochmash

Còn tên lửa Sosna-R có trọng lượng 28kg (khi bay) hoặc 38kg (trong ống phóng), đạt tốc độ bay 900m/s, quá tải tối đa 40G, tầm bắn sát thương từ 1,3-10km, độ cao đánh chặn từ 20m tới 5km. Nguồn ảnh: KBtochmash

Đáng chú ý, tổ hợp phòng không Palma hiện là lựa chọn số một trên các tàu hộ vệ Gepard 3.9 Đề án 11661E mà Nga đóng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Mỗi tàu Gepard 3.9 hiện được trang bị một module chiến đấu Palma lắp ở trước thượng tầng, ngay sau tháp pháo AK-176M. Nguồn ảnh: Rosoboronexport

Hệ thống phòng không Palma hiện được đánh giá có hiệu quả chiến đấu rất cao, thời gian phản ứng cực nhanh, khả năng tác chiến bất kể ngày đêm, tính bí mật của quá trình chuẩn bị tác xạ và khả năng sống còn cao, không nhạy cảm đối với các khí tài đối phó radar và quang học mà đối phương sử dụng. Nguồn ảnh: Báo Hải quân

Video giới thiệu khả năng tác chiến của hệ thống Palma CIWS. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sat-thu-phong-khong-palma-tren-tau-chien-viet-nam-dat-khach-1251730.html