'Sát thủ diệt tăng' Milan gắn trên xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3

'Sát thủ diệt tăng' Milan được coi là một trong số các tên lửa chống tăng nguy hiểm nhất thế giới. Trên biến thể trang bị trên xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 cũng tích hợp loại tên lửa này.

Ngoài pháo Rheinmetall MK20 Rh202 cỡ nòng 20mm và súng máy hạng nặng M3 7,62mm thì xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 còn trang bị "sát thủ diệt tăng" Milan, đây được coi là một trong số loại tên lửa chống tăng rất nguy hiểm.

Ngoài pháo Rheinmetall MK20 Rh202 cỡ nòng 20mm và súng máy hạng nặng M3 7,62mm thì xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 còn trang bị "sát thủ diệt tăng" Milan, đây được coi là một trong số loại tên lửa chống tăng rất nguy hiểm.

Bệ phóng tên lửa chống tăng Milan được gắn ngay bên hông tháp pháo của thiết giáp Marder 1A3.

Mỗi xe Marder trang bị tổng cộng 6 quả tên lửa Milan bao gồm một quả gắn sẵn trên giá phóng và 5 quả còn lại để trong xe.

Việc tái nạp đạn diễn ra khá nhanh chóng, chỉ vài phút đối với một pháo thủ được đào tạo chuyên nghiệp.

Sự kết hợp giữa tên lửa chống tăng và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đã giúp cho loại vũ khí này trở thành cơn ác mộng cho lực lượng tăng thiết giáp đối phương.

Tuy không hiện đại bằng Javelin và LAW, nhưng Milan vẫn chứng minh là một trong số những dòng tên lửa chống tăng đáng sợ.

Trước đó, tên lửa chống tăng Milan cũng đã thể hiện hiệu suất tốt trên chiến trường Syria.

Milan được thiết kế phát triển bởi Pháp và Tây Đức từ năm 1962 tới năm 1971 thì hoàn thành, chính thức đưa vào phục vụ năm 1972.

Khoảng 350.000 quả đạn và 10.000 bệ phóng tên lửa Milan đã được chế tạo phục vụ trong quân đội Pháp, Đức và nhiều nước Tây Âu khác.

Ngoài ra, chúng cũng được xuất khẩu rộng rãi tới các nước ở châu Á, châu Phi.

Hệ thống tên lửa chống tăng Milan gồm ba thành phần chính: Đạn tên lửa chống tăng; bộ điều khiển ngắm bắn và kính ngắm hồng ngoại.

Trong đó, thiết bị ngắm hồng ngoại Mira có tầm phát hiện mục tiêu đến 4km.

Bộ thiết bị điều khiển bắn bao gồm kính ngắm và bộ điều khiển đạn tên lửa cùng lắp trên giá ba chân.

Tuy nhiên, việc dùng dây dẫn truyền lệnh khiến tầm bắn tên lửa bị hạn chế.

Đạn tên lửa Milan có trọng lượng khoảng 7,1kg, dài 1,2m, đường kính thân 115mm, trang bị đầu nổ chống tăng HEAT hoặc kiểu tandem HEAT chuyên phá giáp ERA.

Tên lửa trang bị động cơ rocket nhiên liệu rắn cho tốc độ bay 200m/s.

Đạn Milan đặt trong container tròn, đuôi đạn có một dây dẫn nối với bệ phóng dùng để truyền lệnh dẫn đường từ xạ thủ tới đạn trong hành trình bay tới mục tiêu.

Khi bắn, tầng động cơ đẩy đầu tiên sẽ cháy trong 1,5 giây đưa đạn rời bệ phóng đi xa cách 3m, sau đó tầng đẩy hai sẽ cháy trong 11 giây đưa đạn bay xa 2km.

Các phiên bản Milan ban đầu chỉ đạt tầm bắn giới hạn 2km.

Tuy nhiên phiên bản mới MILAN ER tăng tầm bắn lên tới 3.000m.

Về sức xuyên của đạn tên lửa chống tăng Milan, thế hệ đầu thì sức xuyên giáp của đạn chỉ đạt 550mm thép đồng nhất RHA.

Đến thế hệ Milan 2T trang bị đầu nổ tandem HEAT thì có thể xuyên tới 880mm thép RHA sau ERA.

Và đáng nể nhất là phiên bản Milan ER đạt khả năng xuyên đến 1.000mm sau ERA. Hiện dòng tên lửa này vẫn trong biên chế của nhiều quốc gia phương Tây.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sat-thu-diet-tang-milan-gan-tren-xe-chien-dau-bo-binh-marder-1a3-post528078.antd