'Sát thủ diệt hạm' mạnh nhất Trung Quốc nguy cơ bị hoán cải thành tàu chống ngầm

Hải quân Trung Quốc đang cân nhắc lựa chọn vai trò mới cho các khu trục hạm lớp Sovremenny sau khi chúng hoàn thành quá trình hiện đại hóa.

Hải quân Trung Quốc (PLAN) vừa công bố những hình ảnh diễn tập bắn đạn thật của khu trục hạm Thái Châu số hiệu 138 thuộc Dự án 956EM lớp Sovremenny nâng cấp mà nước này mua từ Nga đầu những năm 2000.

Vào đầu những năm 2000, Hải quân Trung Quốc vẫn bị đánh giá là một lực lượng tương đối lạc hậu, do vậy 4 chiến hạm Sovremenny được coi là những tàu mặt nước mạnh nhất của họ.

Được vũ trang bằng 8 tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm 3M80 Moskit, năng lực đối hạm của Sovremenny vượt xa tất cả các tàu chiến cùng loại có trong biên chế Hải quân Trung Quốc.

Trước sự phát triển vượt bậc của PLAN trong những năm qua thì vị thế của "tứ đại kim cương trên biển Hoa Đông" đã không còn như xưa, khi Trung Quốc đưa vào trang bị nhiều loại tên lửa đối hạm nội địa vượt trội Moskit.

Bên cạnh đó, các khu trục hạm Dự án 956E/EM còn bị chỉ ra nhiều nhược điểm như sử dụng nồi hơi lạc hậu, phần thượng tầng được thiết kế không có khả năng giảm tín hiệu phản xạ radar dẫn tới mức độ tàng hình rất kém.

Trước tình hình trên, Trung Quốc đã quyết định tiến hành chương trình nâng cấp lớn cho lớp chiến hạm này để chúng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Thay đổi đáng chú ý nhất là tên lửa chống hạm Moskit sẽ được thay thế bởi loại YJ-12 hoặc YJ-18, ray phóng tên lửa phòng không Shtil bị chiếm chỗ bởi cụm ống phóng thẳng đứng tương thích tên lửa HHQ-16 và cả tên lửa chống ngầm CY-1.

Mặc dù đã cải thiện rất nhiều năng lực tác chiến nhưng các khu trục hạm Sovremenny vẫn bị đánh giá còn có khoảng cách nhất định so với các tàu chiến hiện đại mà Trung Quốc đóng mới trong thời gian qua.

Khi tác chiến, Sovremenny vẫn sẽ phải nằm trong biên đội và chịu sự chỉ huy của khinh hạm 4.500 tấn Type 054A, đây là điều bất hợp lý khi Sovremenny là một khu trục hạm lớn có lượng giãn nước tới 8.000 tấn.

Mặc dù vậy cũng rất khó để chiếc Sovremenny có thể trở về vai trò ban đầu khi chức năng diệt hạm và phòng không của nó chỉ tương đương nhiều lớp chiến hạm cỡ nhỏ hơn.

Còn nếu tận dụng cho vai trò tàu yểm trợ hỏa lực, chuyên bắn phá mục tiêu đất liền phục vụ tác chiến đổ bộ nhằm tận dụng ưu thế khẩu pháo 130 mm nòng đôi thì lại quá lãng phí và còn tiềm ẩn nguy cơ cao sẽ bị tiêu diệt vì tiến quá gần bờ.

Trong tình cảnh này, đã có ý kiến đề xuất rằng Hải quân Trung Quốc nên giao cho khu trục hạm Sovremenny vai trò mới là tàu chống ngầm chuyên nghiệp.

Thực ra đây là ý tưởng không tồi khi Sovremenny có lượng giãn nước lớn, đủ sức hoạt động dài ngày ở vùng biển xa, nó cũng được trang bị vũ khí chống ngầm khá mạnh và toàn diện.

Sàn đáp ở đuôi tàu mang được trực thăng săn ngầm Ka-28, bệ phóng thẳng đứng bắn được tên lửa chống ngầm CY-1 và còn được bổ trợ bởi 6 ngư lôi hạng nhẹ Yu-7 cỡ 324 mm.

Khi đảm nhiệm vai trò săn tìm tàu ngầm, khu trục hạm Sovremenny sẽ giúp cho Type 054A và Type 052C/D rảnh tay hơn để đối phó với các mối nguy cơ kiểu khác, đây rất có thể sẽ là biện pháp mà Hải quân Trung Quốc thực hiện trong tương lai.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sat-thu-diet-ham-manh-nhat-trung-quoc-nguy-co-bi-hoan-cai-thanh-tau-chong-ngam/797005.antd