'Sát thủ đáy đại dương' Knyaz Oleg của Nga chính thức thử nghiệm

Nga bắt đầu thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ 4 tiên tiến nhất thế giới mang tên Knyaz Oleg.

Theo báo cáo của Hãng thông tấn TASS, cách đây ít hôm, Nga vừa mới bắt đầu tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân chiến lược 955A mới nhất mang tên "Hoàng tử Oleg". Đây là cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu ngầm này, trong thử nghiệm, tàu ngầm sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava.

Báo cáo dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga cho biết, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Knyaz Oleg (Hoàng tử Oleg) đã đến Biển Trắng vào tối 30/5 và bắt đầu chuyến thử nghiệm đầu tiên trên biển.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ 4 “Hoàng tử Oleg”. Nguồn: huanqiu.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ 4 “Hoàng tử Oleg”. Nguồn: huanqiu.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng cuộc thử nghiệm trên biển dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6/2021, nhưng không loại trừ khả năng thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga 25/7 năm nay, tàu ngầm hạt nhân "Oleg" sẽ không được chuyển giao cho hạm đội hải quân Nga.

Về báo cáo của TASS, công ty đóng tàu Nga, đơn vị chế tạo "Oleg" không đưa ra bình luận. Theo Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov cho biết, Hải quân Nga sẽ nhận được tàu ngầm tên lửa chiến lược "Oleg" vào cuối năm 2021.

Hãng thông tấn TASS chỉ ra rằng trong quá trình thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân chiến lược này, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava sẽ được phóng từ dưới nước tới mục tiêu trên bộ nằm trong bãi huấn luyện Kura trên bán đảo Kamchatka.

"Knyaz Oleg" là con tàu đầu tiên được sản xuất hàng loạt theo dự án 955A lớp "Borey-A", đây là dự án tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư. Tổng cộng đã có kế hoạch chế tạo mười tàu ngầm thuộc lớp Borey gồm các dự án 955 và 955A cho Hải quân Nga.

Con tàu đầu tiên thuộc dự án 955 mang tên "Yuri Dolgoruky" được biên chế vào Hạm đội phương Bắc từ năm 2013. Hai chiếc tàu khác, "Alexander Nevsky" và "Vladimir Monomakh" phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương từ năm 2014.

Tàu ngầm mới thuộc lớp Borei-A có thể mang gần 20 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava với đầu đạn phân hướng, có khả năng tăng đến 10 khối hạt nhân và vũ khí siêu thanh.

Tàu ngầm Borei-A có chiều dài 170 m, rộng 13,5 m, có khả năng lặn sâu 450 m và chứa 107 thủy thủ. Sức mạnh của tàu dựa trên hệ thống vũ khí chủ lực là 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava, tích hợp 6 đầu đạn hạt nhân phân tách độc lập và đạt tầm phóng xa tới 8.000 km và tên lửa siêu thành Zircon.

Ngoài ra, tàu Borei-A còn có 6 ống phóng ngư lôi 533 mm cùng hệ thống tên lửa chống ngầm tiên tiến RPK-2 Viyuga. Với số vũ khí này, đối phó đòn đánh của Nga là điều không thể với Mỹ trong hiện tại và cả tương lai.

Tàu Knyaz Oleg thừa hưởng những công nghệ hàng hải mới nhất và tối tân nhất của Nga, tạo ra một sức mạnh đáng gờm trước bất kỳ đối thủ nào. Tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân cùng với động cơ tuốc bin khí AEU và hệ thống chân vịt tối tân. Với hệ thống động lực như vậy, tàu Knyaz Oleg có thể đạt tốc độ tối đa 54 km/h dưới mặt nước, lặn sâu 450 m, tầm hoạt động không giới hạn.

Giới chuyên gia Mỹ cho rằng, mục tiêu chính của Nga trong việc chế tạo các tàu ngầm này là phá hủy các thành phố của đối phương, ngay cả khi các lực lượng hạt nhân khác bị tiêu diệt.

Đức Trí (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/sat-thu-day-dai-duong-knyaz-oleg-cua-nga-chinh-thuc-thu-nghiem-286322.html