Sát thềm lễ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn lác đác người mua

Dù đã cận kề ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), nhưng không khí ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 vẫn khá yên ắng. Theo các tiểu thương, năm nay, giá hoa tươi đắt hơn mọi năm. Đêm 17, vựa hoa lớn nhất Sài Gòn vẫn trong tình trạng ế ẩm, vắng bóng người mua.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ, nhưng không khí ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 vẫn m đạm, vắng bóng khách hàng. Hai bên lối vào chợ, thi thoảng chỉ có đôi khách đến hỏi mua. Dự kiến, đêm sát lễ, lượng khách sẽ tập trung về đông hơn. "Hoa thì nhiều, mà tình hình không có khách như thế này, tui lo quá", anh Khải, một chủ sạp hoa than.

Thị trường hoa tươi năm nay khá đa dạng, 60-70% hoa được nhập từ Đà Lạt, một số khác nhập từ các quốc gia như: Hà Lan, Nhật, Trung Quốc… Giá hoa cao hơn mọi năm, điển hình là hoa baby có giá 250.000 đồng/bó; sen tầm 150.000 – 180.000/bó; hoa ly, cẩm tú cầu có giá 90.000 đồng/bó…

Hoa hồng vẫn là loại hoa chiếm ưu thế. Hồng đỏ có giá dao động từ 250.000 – 300.000 đồng/bó. Hồng trắng tầm 100.000 – 150.000 đồng/bó. Bên cạnh đó, một số hoa bình dân, giá vẫn không thay đổi nhiều so với năm trước. Hoa cúc dao động từ 35.000 – 40.000 đồng/bó, thạch thảo khoảng 15.000 – 20.000 đồng/bó, hoa hướng dương 50.000 đồng/cành, hoa lưu ly khoảng 30.000 đồng/bó…

Bên cạnh hoa tươi thì hoa giấy và hoa vải cũng được nhiều người lựa chọn. Bó nhỏ làm quà tặng chỉ tầm 30.000 đồng, những bó lớn dao động từ 150.000 – 400.000 đồng, phù hợp với túi tiền khách mua. Tất cả các loài hoa này được nhập từ chợ đầu mối.

Anh Thắng, một chủ sạp cho biết: “Năm nay, nhà tôi nhập hoa về nhiều hơn mọi năm, chủ yếu là hoa hồng, hoa ly và một số khác như cúc, hướng dương, thạch thảo. So với năm ngoái, năm nay vẫn chưa bán được nhiều, sức mua của người dân giảm hẳn. Bây giờ, người mua bằng người bán nên làm ăn cũng cạnh tranh nhau, khó khăn lắm".

Gia đình chị Vy, ngụ quận 12 năm nào cũng đi mua hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ về để gói quà cho công ty. “Tôi mua hơn 1 triệu tiền hoa các loại, tôi thấy hoa đắt hơn mọi năm, hoa hồng đỏ năm ngoái chỉ tầm 150.000 đồng/bó thì năm nay tăng lên gần 300.000 đồng/bó”.

Các phụ kiện như: giỏ đựng hoa, giấy gói quà, kệ hoa… được thiết kế với mẫu mã đa dạng, bắt mắt. Giá của những phụ kiện đi kèm này dao động từ 3.000 – 80.000 đồng.

KIM SÁNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/sat-them-le-cho-hoa-ho-thi-ky-van-lac-dac-nguoi-mua-15382.html