Sắt son nghĩa tình đồng đội

Ngày 16-12-2000, Ban liên lạc (BLL) Cựu chiến binh (CCB) Xăng dầu Binh trạm 170-Kho 661, TP Thanh Hóa được thành lập, nay là BLL Đường ống xăng dầu Trường Sơn BT170-K661 tỉnh Thanh Hóa, thuộc Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa. 20 năm qua, BLL đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước.

Ngày 13-12-2020, BLL tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng thời chào mừng 50 năm truyền thống Binh trạm 170-K661 (1970-2020), được Đảng ủy, chỉ huy Kho 661, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần tạo điều kiện hết sức thuận lợi. Thay mặt BLL, Đại tá Nguyễn Văn Mừng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K661, cho biết, quá trình phát triển, BLL Đường ống xăng dầu TP Thanh Hóa đã sáp nhập với các BLL cùng cấp trong tỉnh, trở thành BLL Đường ống xăng dầu Trường Sơn BT170-K661 tỉnh Thanh Hóa, thuộc Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, với hơn 200 hội viên. Từ khi thành lập, BLL coi việc chăm lo vun đắp nghĩa tình đồng đội là hoạt động trọng tâm xuyên suốt, như: Thăm hỏi, chia sẻ với các hội viên ốm đau, bệnh tật; hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với hơn 250 suất quà; chia sẻ niềm vui với các gia đình có con cháu lập gia đình...

 Lãnh đạo Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn Việt Nam trao bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu trong công tác của hội năm 2020.

Lãnh đạo Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn Việt Nam trao bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu trong công tác của hội năm 2020.

Đặc biệt, BLL phối hợp quyên góp, hỗ trợ xây dựng 14 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên nghèo. Một số cá nhân như các đồng chí Nguyễn Duy Nở, Hoàng Quốc Hải... ủng hộ những khoản tiền lớn cùng nhiều chuyến xe chở đồ gia dụng, mì ăn liền, nước uống giúp nhân dân vùng lũ... Cùng với đó, hằng năm, BLL tổ chức các đợt trở lại chiến trường xưa, ôn lại lịch sử truyền thống của ngành qua thực địa; tổ chức gặp mặt cuối năm; xét, đề nghị Hội Trường Sơn Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Trường Sơn 158 hội viên trực tiếp tham gia xây dựng tuyến đường ống T70-T73 thời kỳ chống Mỹ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Trà, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho 661, tâm đắc: “Lãnh đạo, chỉ huy Kho 661 coi những cố gắng, tiến bộ và phát triển của đơn vị chính là sự đáp lại công lao của các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời, coi những ý kiến tâm huyết xây dựng của BLL đối với kho như “tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình”, thêm động lực thúc đẩy đơn vị phấn đấu vươn lên, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cũng theo đồng chí chính trị viên, phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những năm qua, Kho K661 luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/sat-son-nghia-tinh-dong-doi-647462