Sát ngày 8/3 nhưng quán xá Hà Nội vẫn vắng lặng vì dịch Covid-19

Các quán cafe, hàng ăn, hàng nhậu đều đìu hiu vắng khách, người dân Hà Nội hạn chế đến chỗ đông người để phòng tránh dịch Covid-19.

Khi ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân đã hạn chế ra đường.

Khi ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân đã hạn chế ra đường.

Những quán cafe ở trung tâm vắng khách.

Quán trà chanh của giới trẻ cũng không có khách.

Nhiều quán cafe chỉ còn một đến 2 nhân viên coi quán.

Không ít cửa hàng đóng cửa nghỉ.

Các quán nhậu đìu hiu.

Thông thường vào những dịp 8/3 lượng khách đi ăn liên hoan sẽ đông nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên người dân đã hạn chế đến chỗ đông người.

Quán nhậu Hà Nội vắng khách lạ thường

Không có khách nhiều cửa hàng đã phải cho nhân viên nghỉ.

Thậm chí treo biển sang nhượng cửa hàng.

Quán trà đá vỉa hè vốn tập trung nhiều người hôm nay cũng vắng lặng.

Đường phố khu vực trung tâm Hà Nội vắng vẻ

Người dân Hà Nội ý thức phòng chống bệnh dịch, hạn chế ra đường và tới những nơi đông người./.

Phương Hoài/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/sat-ngay-83-nhung-quan-xa-ha-noi-van-vang-lang-vi-dich-covid19-1018880.vov