Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Tìm được 11 thi thể, tiếp tục chia 2 cánh quân để tìm kiếm cứu nạn

Địa hình xảy ra 2 vụ sạt lở khá phức tạp, đi lại khó khăn, cộng với ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lớn nên công tác tìm kiếm theo đó gặp trở ngại.

Sáng 29-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ sạt lở núi vùi lấp hàng chục người dân tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 28-10, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống tại thôn 1, xã Trà Leng; ban đầu lực lượng chức năng cho biết khoảng 45 người bị mất tích.

Vào cùng thời điểm trên, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp khoảng 8 người, tính tới tối 28-10 đã tìm được 7 thi thể. Như vậy, tới sáng 29-10, đã có tất cả 11 thi thể được tìm thấy.

Đất đá sạt xuống trung tâm huyện Nam Trà My. Ảnh: Lao Động

Đất đá sạt xuống trung tâm huyện Nam Trà My. Ảnh: Lao Động

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn với chính quyền tỉnh Quảng Nam về 2 vụ sạt lở kinh hoàng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay, địa hình xảy ra 2 vụ sạt lở khá phức tạp, đi lại khó khăn, cộng với ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lớn nên công tác tìm kiếm theo đó gặp trở ngại.

"Vì vậy, Sở Chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ phải sớm xác định vị trí, tập trung tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cứu nạn chia làm hai cánh quân, một ở xã Trà Leng, một ở xã Trà Vân để tổ chức tìm kiếm”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cũng theo Phó Thủ tướng, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn ở địa phương gồm: Quân đội, công an và những cơ quan chức năng liên quan…Bộ Công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường, cử lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp, hỗ trợ mọi phương tiện cần thiết một cách nhanh nhất.

Sáng 29-10, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông đang cùng với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lên huyện Bắc Trà My (cách trung tâm huyện Nam Trà My khoảng 50 km) – nơi sẽ lập một sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện đường từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My nhiều nơi bị sạt lở không thể lưu thông nên công tác cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn. Ông Bửu cho biết những ngày qua mưa rất lớn, núi đồi đều đã "mất chân" nên rất nguy hiểm, có thể tiếp tục xảy ra các vụ sạt lở đất.

Trước đó, như đã thông tin, tối 28-10, tại thôn 1, xã Trà Vân và thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My xảy ra sạt lở núi. Theo báo cáo, 45 người ở xã Trà Leng và 8 người ở xã Trà Vân bị vùi lấp. Lúc 23h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 7/8 nạn nhân bị vùi lấp ở xã Trà Vân.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sat-lo-vui-lap-hon-50-nguoi-o-quang-nam-tim-duoc-11-thi-the-tiep-tuc-chia-2-canh-quan-de-tim-kiem-cuu-nan-122144.html