Sạt lở trên tuyến Nha Trang - Đà Lạt, đất đá tràn xuống đường

Mưa lớn những ngày qua đã khiến gần 2.000 m3 đất đá sạt lở, tràn xuống đường Nha Trang - Đà Lạt.

Điểm sạt lở xảy ra chiều tối 5.10 trên đường Nha Trang - Đà Lạt - Ảnh: Nguyễn Chung

Trưa 6.10, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ VN), cho biết các đơn vị thi công đang khắc phục điểm sạt lở vừa xảy ra trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt.

Theo ông Tình, chiều tối 5.10, đợt mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại Km57+850 thuộc QL27C (thường gọi là đường Nha Trang - Đà Lạt). Theo ước tính, gần 2.000 m3 đất đá cùng thân cây rừng đổ xuống chắn một phần mặt đường tại vị trí trên.

"Ngay sau khi nhận tin, nhà thầu đã có mặt xử lý nên không xảy ra ùn tắc giao thông. Hiện, các đơn vị vẫn đang xử lý lượng đất đá sạt xuống tại khu vực ta luy và dự kiến sẽ hoàn thành xong trong ngày 6.10", ông Tình cho biết.

Ông Tình cho biết thêm do chuẩn bị vào mùa mưa nên cùng với việc cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân lưu thông trên tuyến QL27C cần nâng cao cảnh giác. Khi gặp sự cố có thể gọi đường dây nóng 0906419641 của Chi cục Quản lý đường bộ III.3, để được ứng cứu.

Đường Nha Trang - Đà Lạt dài hơn 120 km, trong đó có hơn 30 km đường đèo hiểm trở, với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu. Tại khu vực gần đỉnh đèo Hòn Giao nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển thường có sương mù bao phủ.

Những tháng cuối năm, khi vào mùa mưa lũ, tuyến đường thường xảy ra sạt lở. Trong hai tháng 11 và 12.2017, tuyến đường này đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, trong đó hơn 10 điểm nghiêm trọng khiến giao thông nhiều lần bị chia cắt.

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/sat-lo-tren-tuyen-nha-trang-da-lat-dat-da-tran-xuong-duong-1010769.html