Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng sẽ vào cứu hộ

Sư đoàn 372 đã điều động 2 tổ phi công cùng 2 trực thăng ra Thừa Thiên - Huế để sẵn sàng chờ lệnh bay vào khu vực Rào Trăng 3.

Sáng 14/10, trao đổi với Zing, đại diện Sư đoàn 372 (đóng tại Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã điều động 2 máy bay trực thăng ra sân bay Phú Bài tham gia tìm kiếm nạn nhân tại Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đưa lực lượng cứu hộ vào Rào Trăng 3

"Bộ Quốc phòng đã đồng ý cho bay nhưng thời tiết chưa thuận lợi nên chúng tôi chưa thể cất cánh. Hôm nay, nếu thời tiết tốt thì 2 trực thăng sẽ đưa lực lượng cứu hộ tiếp cận mục tiêu", vị lãnh đạo này nói với Zing.

Cũng theo nguồn tin này, 2 trực thăng cùng 2 tổ bay của Sư đoàn 372 đang sẵn sàng ở sân bay Phú Bài để chờ lệnh. Trong khi đó, đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 cùng một số chỉ huy đơn vị đang có mặt ở sở chỉ huy tiền phương (đóng tại xã Phong Xuân) để họp bàn về phương án tiếp cận mục tiêu.

 Lực lượng cứu hộ điều xe đặc chủng đến hiện trường. Ảnh: Linh Trường.

Lực lượng cứu hộ điều xe đặc chủng đến hiện trường. Ảnh: Linh Trường.

Tối 13/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã họp với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 về kế hoạch tiếp theo nhằm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở công trình thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền.

Nhận định khả năng có đến 30 người mất tích quanh khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Quân khu 4 đang triển khai 3 phương án khác nhau để tiếp cận mục tiêu.

Phương án thứ nhất là xe cơ giới sẽ chở các chiến sĩ công binh đi theo tuyến đường 71 vào hiện trường. Hiện, lực lượng này cách vị trí những người gặp nạn khoảng 2,5 km.

Phương án 2 là lực lượng chức năng sẽ theo đường thủy để đi từ nhà máy thủy điện Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng 3. Phương án này đã phát huy hiệu qua khi 21h đêm 13/10, lực lượng công an, quân đội đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4, đưa 5 công nhân bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà) cấp cứu.

Ngoài ra, trong trường hợp thời tiết thuận lợi, Quân khu 4 sẽ sử dụng phương án điều động thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ.

30 người mất tích

Tối 13/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích. Ngoài ra, 13 cán bộ trong đoàn công tác cũng bị mất liên lạc sau trận lũ ống đêm 12/10.

Công an tỉnh đã huy động cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng tham gia tìm kiếm nạn nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ đưa 5 công nhân bị thương đến bệnh viện điều trị. Ảnh: Đ.Q.

Lực lượng chức năng đang kiểm soát tuyến đường 71 dẫn vào hiện trường để đảm bảo an toàn cho nhân dân và bố trí 2 ca nô di chuyển từ thủy điện Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng 4 để cứu hộ người bị thương.

Sau khi tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4, lực lượng cứu hộ cung cấp nhu yếu phẩm cho các chuyên gia, công nhân tại đây và đưa 5 người bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, thị xã Hương Trà.

Liên quan đến vụ việc, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định cho biết lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục sử dụng ca nô di chuyển đến các thủy điện để tiếp cận, đưa những trường hợp đau yếu về bệnh viện điều trị. Còn bộ phận vận hành thủy điện phải ở lại để đảm bảo an toàn.

"Ngày14/10, ban chỉ huy sẽ cử lực lượng cứu hộ tiếp cận các thủy điện còn lại là A Lin B2 đang bị mất liên lạc vì bị đứt đường dây cáp quang, chưa nắm tình hình cụ thể", ông Phan Thiên Định nói.

Nơi xảy ra vụ việc. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Theo Đoàn Nguyên/Tri thức trực tuyến

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/sat-lo-thuy-dien-rao-trang-3-hai-truc-thang-se-vao-cuu-ho-1447278.html