Sạt lở tại núi Sơn Tượng, huyện Quốc Oai

Ngày 18-2, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã Phượng Cách vừa xảy ra sự cố sạt lở đá tại khu vực núi Sơn Tượng, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Khối đá sạt trượt xuống vườn một hộ dân ở xã Phượng Cách (Quốc Oai) ngày 16-2.

Cụ thể, tối 16-2-2021, một tảng đá vôi khoảng 4-5m3 đã sạt trượt xuống khu dân cư xóm 9, thôn 3, xã Phượng Cách. Vị trí sạt lở đá nằm về phía Đông Nam núi Sơn Tượng, nơi có 12 hộ dân sinh sống. Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, sự cố không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến một số cây trồng trong vườn nhà dân. Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng huyện Quốc Oai, việc sạt trượt đá là do hiện tượng tự nhiên gây ra.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản cho các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực núi Sơn Tượng, ngay sau khi sự cố xảy ra, xã Phượng Cách đã tuyên truyền, vận động các hộ dân tạm thời di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xã báo cáo UBND huyện Quốc Oai mời đơn vị địa chất về khảo sát, đánh giá hiện trạng núi đá để có biện pháp gia cố những khối đá đã tách rời, có nguy cơ sạt trượt, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống dưới chân núi...

Hoàng Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/991464/sat-lo%C2%A0tai-nui-son-tuong-huyen-quoc-oai