Sạt lở núi vùi lấp lán trại ở Quảng Bình: Tìm thấy thi thể 3 anh em ruột

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 người đi rừng trong lũ, bị núi sạt lở vùi lấp ở Quảng Bình ngày 15/10.

Ngày 24/10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình), thông tin trên Zing, sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cùng người dân xã Hưng Trạch đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân còn lại trong nhóm 4 người đi rừng bị núi sạt lở, vùi lấp.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, các nạn nhân còn lại được tìm thấy là anh em ruột: Nguyễn Văn Hạnh (SN 1967), Trần Văn Lý (SN 1960) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1987), cùng trú xã Hưng Trạch.

Ông Trần Văn Lý là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chiều 23/10, tại khu vực thuộc Lâm trường Bồng Lai, xã Hưng Trạch.

Theo đó, ngày 15/10, nhóm 4 người cùng nhau vào rừng để đi tìm trầm và dựng lán trại dưới chân quả đồi. Khi xảy ra mưa lũ, người thân đã cố gắng liên hệ với 4 người nhưng bất thành.

Đến sáng 23/10, khi nước lũ rút, người thân đã tìm đến và phát hiện quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp toàn bộ lán trại.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-3-anh-em-ruot-bi-sat-loi-nui-vui-lap-o-quang-binh-20201025080650913.html