Sạt lở núi, đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt nhiều giờ liền

Sau hơn 9 giờ bị tê liệt do sự cố sạt lở núi tại tại Km 758 + 400 ở khu gian Lăng Cô - Hải Vân Bắc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) thì đường Bắc - Nam đã được thông tuyến trở lại.

(CLO) Sau hơn 9 giờ bị tê liệt do sự cố sạt lở núi tại tại Km 758 + 400 ở khu gian Lăng Cô - Hải Vân Bắc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế), đường Bắc - Nam đã được thông tuyến trở lại.

Sáng nay 21/11, ông Nguyễn Thanh Khánh - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Thừa Thiên - Huế cho biết, đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh đã được thông tuyến sau sự cố sạt lở núi nghiêm trọng.

Sạt lở núi gây tê liệt đường sắt Bắc - Nam.

Cụ thể, khoảng 12h20 ngày 20/11, tại Km 758 + 400 ở khu gian Lăng Cô - Hải Vân Bắc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) xảy ra vụ sạt lở núi. Vụ việc khiến hàng loạt tảng đá lớn rơi xuống chắn ngang đường sắt khiến nhiều đoàn tàu phải dừng lại. Sau hơn 9 giờ cứu nạn, đến 21h ngày 20/11, tuyến đường sắt Bắc – Nam đã được thông tuyến trở lại.

Các đơn vị, cơ quan chức năng phối hợp để khắc phục sự cố sạt lở núi.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt huy động nhân lực cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phá đá, tìm giải pháp khai thông điểm sạt lở núi nơi đây.

Nỗ lực khắc phục sự cố trong đêm mưa.

Cũng ngay trong đêm,các Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh, Công an huyện Phú Lộc đã huy động hàng chục CBCS phối hợp các đơn vị chức năng điều tiết hướng dẫn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách yên tâm chờ thông tuyến. Đồng thời, các đơn vị của Ngành đường sắt triển khai phương án phá đá, thông đường. Sau nhiều giờ liền cứu hộ, cứu nạn, tuyến đường sắt đi qua đoạn đèo Hải Vân đã được giải phóng, đoàn tàu SE3 và nhiều tuyến tàu khác tiếp tục hành trình.

Việt Dũng - Hữu Tin

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/sat-lo-nui-duong-sat-bac-nam-bi-te-liet-nhieu-gio-lien-31064