Sạt lở núi đe dọa tính mạng hàng trăm người dân Quảng Ngãi

Mùa mưa lũ cận kề, hàng trăm người dân thôn 2, xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) lo sợ nguy hiểm tính mạng vì núi Rapon ngày càng sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 10/9, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra tình trạng sạt lở núi Rapon. Sau khi có kết quả kiểm tra, lãnh đạo tỉnh sẽ có phương hướng xây khu tái định cư đảm bảo nơi ở an toàn cho hàng trăm người dân xã Nghĩa Sơn (huyện Tư Nghĩa).

Mỗi mùa lũ về, người dân vùng cao Quảng Ngãi lại đối diện với hiểm nguy trước tình trạng sạt lở núi. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Lê Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Quảng Ngãi cho biết tình trạng rạn nứt, sạt lở núi nơi đây ngày càng diễn ra nghiêm trọng ảnh hưởng cuộc sống gần 60 hộ dân ở thôn 2, xã Nghĩa Sơn (huyện Tư Nghĩa) với khoảng 240 nhân khẩu.

"Hầu hết các hộ dân sống ngay sát dưới chân núi này nên mùa mưa lũ ập về hàng trăm tấn đất đá trên núi có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Để phòng tránh nguy hiểm tính mạng cho người dân nơi đây, chúng tôi đã đề xuất tỉnh khẩn cấp xây khu tái định cư với tổng vốn 15 tỷ đồng để di dời người dân đến nơi ở mới an toàn", ông Dương nói.

Theo người dân địa phương, vào mùa mưa lũ hàng năm, núi Rapon liên tục sạt lở, đất đá cùng bùn nhão đất đỏ chảy tràn xuống khu dân cư khiến đồng bào nơi đây lo sợ chạy tìm nơi lánh nạn.

Hiện chính quyền địa phương xã Nghĩa Sơn cũng đã lập đội cứu hộ cứu nạn với 30 thành viên nhằm kịp thời hỗ trợ ứng cứu, di dời người dân vùng sạt lở núi đến nơi an toàn nếu có mưa lũ lớn xảy ra.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sat-lo-nui-de-doa-tinh-mang-hang-tram-nguoi-dan-quang-ngai-post680524.html