Sạt lở nhiều nơi ở Thanh Hóa, 1 người bị vùi lấp

Do ảnh hưởng của bão số 4, 2 ngày qua mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở các huyện miền núi Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, 1 người bị đất đá vùi lấp.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát chiều nay cho biết, 2 ngày qua mưa lớn kéo dài gây sạt lở ở một số nơi khiến tuyến đường quốc lộ 15C đoạn qua xã Trung Lý, Pù Nhu bị chia cắt.

Quốc lộ 15C đoạn qua xã Pù Nhi bị chia cắt

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Mường Lát, sáng nay, 2 vợ chồng bà Vi Thị Thêu ở bản Na Chừa cùng vào khu vực ao thả cá của gia đình. Thấy nước tràn ao, người chồng quay về nhà để lấy chài quăng cá. Khi quay trở lại ao thì phát hiện vợ mình bị đất đá sạt lở đè lên người, tử vong.

Một khối lượng lớn đất đã từ trên núi tràn xuống đường qua xã Trung Lý

Ngoài ra, mưa lớn làm bùn đất từ trên cao trôi xuống tràn qua nhiều nhà dân ở xã Mường Chanh. Hiện chính quyền đang huy động các lực lượng giúp người dân thu dọn.

Mưa lớn đã làm sạt lở 17 điểm trên các tuyến đường dẫn vào thị trấn huyện Mường Lát. Trong đó, tuyến quốc lộ 15C từ xã Trung Lý lên thị trấn Mường Lát sạt lở hơn 10 điểm khiến giao thông bị chia cắt.

Nhiều xã, bản bị chia cắt do sạt lở

Các điểm sạt lở còn lại tập trung ở các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Tén Tằn. Nhiều điểm như: bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn và bản Táo, xã Trung Lý hoàn toàn không thể qua lại.

Tại huyện Quan Sơn, mưa lớn khiến nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán 30 hộ tại các xã Trung Tiến, Sơn Điện.

Tại huyện Quan Sơn, Quan Hóa nước tràn qua khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Tại huyện Quan Hóa, chính quyền địa phương cũng đã phải sơ tán 28 hộ dân nằm trong vùng ngập và có nguy cơ sạt lở cao.

Về giao thông, trên địa bàn huyện này có 3 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 100m đang khiến một số tuyến đường bị ách tắc.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/bao-so-4-sat-lo-nhieu-noi-o-thanh-hoa-1-nguoi-bi-vui-lap-471584.html