Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến giao thông qua đèo Bảo Lộc

Mưa lớn kéo dài từ ngày 6/8 đến nay đã khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông qua khu vực này bị tê liệt, ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Nhiều ngày qua, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn kéo dài. Đến 22h ngày 8/8, đất đá từ trên núi đổ xuống đường vùi lấp nhiều đoạn đường.

Đến 22h ngày 8/8, các lực lượng chức năng đã khắc phục đượng 5 điểm sạt lở. Tuy nhiên đến 22h đêm, khu vực này lại tiếp tục sạt lở, với khối lượng khoảng hơn 100 mét khối. Ùn tắc giao thông kéo dài hàng chục km trên Quốc lộ 20, đoạn từ xã Đạ Lào, TP.Bảo Lộc đến ngã ba Ba Sar, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai.

Lực lượng chức năng đã điều nhiều xe cơ giới đến giải tỏa hiện trường. Tuy nhiên, đến sáng ngày 9.9 vẫn chưa thể thông tuyến trở lại.

Hiện tại các phương tiện giao thông muốn lên thành phố Đà Lạt thì đi theo cao tốc Long Thành – Giầu Dây vào QL55./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sat-lo-nghiem-trong-tren-tuyen-giao-thong-qua-deo-bao-loc