Sạt lở nghiêm trọng đe dọa tính mạng, tài sản người dân

Bão số 12 đi qua cộng với những đợt mưa lũ kéo dài, triều cường dâng cao làm cho bờ sông, cửa biển ở Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tại nhiều địa phương, sóng lớn đã cuốn trôi nhiều đoạn kè ven biển, gây sập nhà và uy hiếp tính mạng của người dân.

Theo thống kê sơ bộ của UBND TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), tính đến chiều 6-12, mưa lũ đã gây sạt lở 300m bờ biển và lấn sâu vào đất liền hơn 200m, làm ảnh hưởng đến nhà cửa của 20 hộ với 50 nhân khẩu ở ven biển Cửa Đại, xã Tịnh Khê; gây xói lở, cuốn trôi 3ha rừng dương chắn sóng ven bờ biển; làm sập 4 nhà dân ở thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê.

Sự việc xảy ra hơn một tháng nay, nhưng Bà Huỳnh Thị Đây (thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), một trong những hộ bị thiệt hại nặng do sạt lở vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại thời khắc ngôi nhà của mình bị nước lũ cuốn trôi: “Vào khoảng 5 giờ ngày 6-11, nhiều tiếng động lạ đã đánh thức cả gia đình tôi dậy. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi hoảng hốt khi căn bếp bị đổ ào xuống sông cuốn trôi về phía biển. Sợ quá, mọi người bỏ chạy. Ngoài ra, kho chứa hàng hóa, xăng dầu của gia đình cũng bị sóng biển cuốn trôi. Toàn bộ gia sản trị giá gần 1 tỷ đồng trôi theo dòng nước chỉ trong nháy mắt khiến gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Bây giờ, cả nhà tôi vẫn phải đi ở nhờ nhà bà con hàng xóm".

Bà Huỳnh Thị Đây chỉ vị trí ngôi nhà đã bị nước lũ và sóng biển cuốn trôi.

Bờ biển xâm thực nhà dân ở các xã ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ cuốn trôi nhiều nhà dân, triều cường còn gây xói lở hàng chục mét bờ biển ngay sát khu dân cư thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê. Hơn 50 năm sống ở Tịnh Khê, ông Phạm Trí cho biết, chưa bao giờ chứng kiến sóng biển dữ dằn, tàn phá đến như vậy. “Khoảng 5 năm trở lại đây, sạt lở đã cuốn hàng trăm héc-ta đất của người dân và rừng dương chắn sóng ra biển. Cứ đến mùa mưa lũ, người dân lại mất ăn, mất ngủ vì lo sợ nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi”, ông Trí cho hay.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 130km bờ biển. Trước sự biến đổi của khí hậu, nhiều năm qua, vùng ven biển, cửa biển Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người dân. Tại nhiều nơi như thôn Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn); xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ)… mép biển đã tiến sát vào khu dân cư và cuốn trôi nhiều đoạn kè biển.

Ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch UBND xã Bình Trị cho biết, tình trạng xâm thực gây xói lở bờ biển tại khu vực Lệ Thủy diễn ra những năm qua đã gây thiệt hại nặng cho người dân. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 5 hộ dân mất nhà di dời đến nơi tái định cư. Hiện vẫn còn 19 hộ dân phải đối diện với nguy cơ mất nhà bất cứ lúc nào...

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có ít nhất 500 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở các huyện Đức Phổ, Bình Sơn, TP Quảng Ngãi nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở bờ biển, triều cường xâm thực gây nguy hiểm cần sớm di dời, tái định cư nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.

Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi đang lên phương án di dời những hộ ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Theo ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, trước mắt, tỉnh đang có kế hoạch di dời 20 hộ dân sát bờ biển vào nơi tái định cư mới. Về lâu dài, địa phương sẽ triển khai các phương án bền vững tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, như xây kè, trồng cây để chống sạt lở. Riêng đối với khu Tịnh Khê, địa phương đang khẩn trương di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó sẽ có phương án kè chống xói lở.

Bài và ảnh: KIM NGÂN - ANH QUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/sat-lo-nghiem-trong-de-doa-tinh-mang-tai-san-nguoi-dan-525798