Sạt lở kéo theo 4 căn nhà sụp xuống bờ sông Cái Sắn

Rạng sáng 29-7, bờ kênh Cái Sắn dọc theo quốc lộ 80 qua xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) sạt lở, gây ảnh hưởng 5 căn nhà. Đoạn sạt lở dài 40 m, làm sụp hoàn toàn 2 căn nhà của người dân xuống nước, 3 căn còn lại sụp một phần, rạn nứt nên buộc phải di dời khẩn cấp.

Ước tính thiệt hại gần 900 triệu. Theo người dân, trưa 28-7, một số hộ dân phát hiện nền nhà rạn nứt nên chính quyền địa phương vận động tháo dỡ và di dời tài sản đến nơi an toàn. Vết nứt bắt đầu lan rộng và đến rạng sáng thì bị sạt lở. Chính quyền địa phương huy động 100 người, gồm lực lượng gồm Công an, dân quân tự vệ đến hỗ trợ người dân.

Hiện trường vụ sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết: huyện hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng từ 5 đến 9 triệu đồng và đề nghị thành phố hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng và bố trí vào khu dân cư vượt lũ xã Thạnh Quới.

Chính quyền địa phương đề nghị Cục quản lý đường bộ khảo sát có hướng xử lý đoạn kè sạt lở, đảm bảo an toàn quốc lộ 80. Cục quản lý đường sông khảo sát kiểm tra, vật cản trên lưu vực sông có vị trí sạt lở để có hướng hỗ trợ.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/sat-lo-keo-theo-4-can-nha-sup-xuong-bo-song-cai-san-555200/